Quận Hai Bà Trưng: Các khoản đóng góp của người dân được công khai tại địa bàn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phường Phố Huế và nhiều phường của quận Hai Bà Trưng, các dự án, công trình đầu tư và các phương án đền bù hỗ trợ GPMB, tái định cư liên quan được công khai. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản huy động đầu tư hay huy động Nhân dân đóng góp… cũng được công khai ở tổ dân phố, địa bàn dân cư.

 Chiều nay (18/7) tại Đảng ủy phường Đồng Nhân, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác TP đã có buổi làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng và Đảng ủy 4 phường Đồng Nhân, Phố Huế, Thanh Lương, Quỳnh Mai về kết quả xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.
Thực tế tại các phường cho thấy thời gian gần đây, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở phường đã thực hiện nghiêm túc, quán triệt triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP về thực hiện QCDC ở cơ sở; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở địa phương theo tinh thần Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội. Việc triển khai đã kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân, nên được đông đảo tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thực hiện cơ bản đi vào nền nếp.
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lắng nghe ý kiến trao đổi của các lãnh đạo phường
Đáng chú ý tại phường Đồng Nhân, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận giải quyết đúng quy trình 100% hồ sơ hành chính; 100% tổ chức, công dân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” hài lòng và rất hài lòng. Tại phường Phố Huế, các dự án, công trình đầu tư và các phương án đền bù hỗ trợ GPMB, tái định cư liên quan được công khai; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản huy động đầu tư hay huy động Nhân dân đóng góp… cũng được công khai ở tổ dân phố, địa bàn dân cư… Còn theo lãnh đạo phường Thanh Lương, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh, HĐND phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở vào chương trình giám sát; phát huy dân chủ để tiếp tục đổi mới các kỳ họp của HĐND, tiếp xúc cử tri, tiếp dân; đặc biệt sẽ đổi mới hình thức và nội dung họp dân, tăng cường đối thoại với người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã triển khai, vẫn còn không ít khó khăn chung mà các phường đang gặp phải. Trong đó, việc thực hiện QCDC ở một vài địa bàn dân cư, tổ dân phố còn hình thức, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Trong khi, do trình độ dân trí ở các địa phương không đồng đều, nên sự hiểu biết pháp luật về quyền và trách nhiệm trong thực hiện QCDC còn hạn chế…
Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả trong thực hiện QCDC tại 4 phường Đồng Nhân, Phố Huế, Thanh Lương, Quỳnh Mai và khẳng định: Việc các phường ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng giúp các phường hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 và nửa đầu năm nay. Các phường đã tổ chức hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện; kiện toàn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng; đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức tốt việc lấy ý kiến người dân tại khu dân cư...
Chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại, lưu ý nội dung kiểm tra việc thực hiện QCDC ở một số phường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng nhấn mạnh, công tác dân vận và sự đồng thuận của Nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các chủ trương lớn của TP. Từ đó, đồng chí yêu cầu các phường tăng cường đối thoại, tổ chức tốt hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu về thực hiện QCDC ở cơ sở, các phường cũng cần gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, cần rà soát chỉnh sửa bổ sung các quy ước, hương ước theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, ngắn gọn; đẩy mạnh công tác đối thoại theo quyết định 2200; MTTQ và các đoàn thể của quận làm tốt hoạt động giám sát, phản biện…