Quận Hai Bà Trưng: Các phường đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm Công điện 06-CĐ/UBND của UBND TP về phòng chống Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP bắt đầu từ 17h hôm nay (3/5), ngay từ đầu giờ chiều nay, các lực lượng chức năng từ quận đến phường tại quận Hai Bà Trưng đã đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Tại 18/18 phường, ngay sau khi nhận được thông báo của UBND quận về Công điện của TP đều đã nhanh chóng tổ chức tuyên truyền phổ biến đến 100% khu di tích, cơ sở tôn giáo, quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè về việc từ 17h ngày 5/3 tạm dừng mở cửa đón khách tại các di tích, cơ sở tôn giáo và tạm dừng hoạt động quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè (đến khi có chỉ đạo mới). Đồng thời, với các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, lực lượng chức năng trực tiếp đến tuyên truyền về yêu cầu thực hiện vệ sinh khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung; khuyến khích bán hàng mang về nhà. Cán bộ các phường cũng thông báo rõ, trường hợp nào không đáp ứng đầy đủ về công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác này.
 Trạm xử lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 của phường Thanh Nhàn đã được kích hoạt trở lại, đặt tại khu vực trước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Từ 14h hôm nay, UBND phường Thanh Nhàn đã tổ chức phát thanh trên loa phường và đăng nội dung Công điện này trên các nhóm zalo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 phường, các bí thư chi bộ, các tổ trưởng dân phố, các tổ Covid-19 cộng đồng… rồi tiếp tục tuyên truyền đến các nhóm zalo dưới từng địa bàn khu dân cư, giúp nội dung Công điện nhanh chóng lan tỏa rộng rãi đến từng cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, người dân. Xác định Công an phường là lực lượng chính, phường dùng xe tuyên truyền lưu động của Công an phường tổ chức phát thanh về Công điện trên các tuyến phố. Đồng thời, cán bộ tổ công tác của phường chia nhóm ra đi cùng các tổ Covid-19 cộng đồng của 10 địa bàn dân cư, ngay từ đầu giờ chiều trực tiếp đến phát Công văn của UBND phường (theo nội dung Công điện của TP) và nhắc nhở tại các cơ sở kinh doanh trên các tuyến phố thuộc địa bàn. Đến đúng 17h là thời điểm phải chấp hành chỉ đạo của TP, nếu cơ sở kinh doanh nào đã được nhắc nhở tuyên truyền trực tiếp mà vẫn cố tình chống đối thì sẽ bị xử lý nghiêm.
Lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn nhắc nhở 1 hộ kinh doanh ăn uống vỉa hè trên phố Võ Thị Sáu thực hiện nghiêm Công điện số 06/CĐ-UBND
Ghi nhận cho thấy, tại thời điểm từ 15-16h khi lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn đến tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu tạm dừng kinh doanh, các cơ sở ăn uống đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè đều cơ bản nghiêm túc chấp hành, dẹp hàng vào trong hoặc tạm dừng hoạt động. Sau 17h, lực lượng chức năng tiếp tục quay lại kiểm tra. Nhờ sự vào cuộc tuyên truyền thường xuyên và từ sớm trong chiều nay, nhìn chung các hộ đều chấp hành, ý thức người dân đã được nâng lên nhiều so với các đợt dịch trước.
 Công an phường Thanh Nhàn nhắc nhở các cá nhân, hộ kinh doanh trong khu vực Công viên Tuổi trẻ chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19
“Trên toàn phường hiện có gần 100 quán thức ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè… rải rác trên một số tuyến phố như Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Trần Khát Chân…, với đặc thù là quán ăn đường phố nên hoạt động không ổn định, nay mở nhưng mai có thể đóng hoặc chuyển kinh doanh mặt hàng khác, nên cũng gây khó khăn cho công tác quản lý. Song chúng tôi quyết tâm tăng cường sự vào cuộc trực chiến của lực lượng đông đảo cán bộ cơ sở tại 110 tổ Covid-19 cộng đồng, mỗi tổ 2-3 người, chia ra quản lý một đoạn phố, một số ngõ, ngách… Cùng với tất cả lực lượng cán bộ UBND, Công an phường, bảo vệ dân phố… 4 ngày lễ vừa qua không được nghỉ, căng mình trên từng “mặt trận” của mình thì tiếp tục từ chiều đến tận tối muộn hôm nay và các ngày tiếp theo, các tổ Covid-19 cộng đồng sẽ duy trì tuần tra trên các tuyến phố về việc chấp hành Công điện này của TP” - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho hay.
Lực lượng chức năng phường Thanh Nhàn nhắc nhở 1 hộ kinh doanh tại phố Kim Ngưu chấp hành nghiêm Công điện số 06/CĐ-UBND

Cùng đó, lực lượng Covid-19 cộng đồng tối nay cũng đi rà soát đến tận nhà của những hộ gia đình vừa từ các tỉnh/TP khác về Hà Nội trên địa bàn phường để lập danh sách kê khai y tế, nhằm tránh bỏ sót một số hộ chưa kê khai bắt buộc; đồng thời hướng dẫn con cháu trong gia đình khai báo y tế trên phần mềm cho ông bà, bố mẹ…
 Công an phường Nguyễn Du tuyên truyền về Công điện số 06-CĐ-UBND với 1 hộ kinh doanh cà phê tại vỉa hè pphố Trần Bình Trọng
Tại phường Nguyễn Du, từ 16h hôm nay cũng đã tổ chức cho phát thanh về nội dung Công điện trên loa phường. Các lực lượng cán bộ phường đồng loạt ra quân tiến hành dán thông báo tạm dừng hoạt động tại phía ngoài của 7/7 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; phát thông báo đến 100% cơ sở kinh doanh ăn uống đường phố, cà phê vỉa hè, trà đá vỉa hè về việc tạm dừng hoạt động; yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm phòng chống dịch như có máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, lắp vách ngăn và khoảng cách giữa các vị trí ngồi tối thiểu 1m đối với cửa hàng nhỏ, tối thiểu 2m đối với cửa hàng rộng…
Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du nhắc nhở hộ kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm quy định về giãn cách để phòng chống dịch Covid-19  
Từ 16h30’ hôm nay, các cán bộ phường trong đó Công an phường là chủ lực tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn về Công điện của TP, đồng thời tiếp tục kiểm tra xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang (trong kỳ nghỉ lễ từ 30/4 đến hôm nay 3/5 đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang).
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Minh Đức cho biết: Hiện trên địa bàn phường Nguyễn Du có khoảng gần 200 cơ sở kinh doanh ăn uống đường phố, cà phê vỉa hè, trà đá vỉa hè...
Cán bộ phường Nguyễn Du đã dán thông báo tạm dừng hoạt động tại phía ngoài của 7/7 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng từ chiều nay (3/5)
"Đối với các cửa hàng kinh doanh ăn uống đường phố, cà phê vỉa hè nếu đã được nhắc nhở tuyên truyền trực tiếp trong chiều nay, bắt đầu từ sáng mai (4/5) vẫn cố tình vi phạm, không chấp hành Công điện của TP thì cán bộ phường sẽ lập biên bản, xử phạt 5-7 triệu đồng/trường hợp theo đúng khung quy định. Đối với các trường hợp bán trà đà vỉa hè mà cố tình vi phạm thì cũng sẽ bị lập biên bản xử lý, thu giữ các phương tiện, vật dụng kinh doanh và yêu cầu dừng hoạt động. Đồng thời, những cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng sẽ tiếp tục bị xử phạt theo các mức từ 1 - 3 triệu đồng" - ông Dương Minh Đức nêu rõ.