Quận Hai Bà Trưng: Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội XXVI Đảng bộ quận sát sao, đúng quy trình

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, 6 tháng đầu năm nay, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch 156-KH/QU ngày 24/7/2019 về “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI”.

Chiều nay (29/6), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV.
Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiến hành thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI; đánh giá và thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Theo Thường trực Quận ủy, 6 tháng đầu năm nay dù phải tập trung chỉ đạo giải quyết khối lượng công việc lớn song với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận năm 2020, Quận ủy - HĐND - UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; nhiều nội dung mới được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá, bước đầu đạt được kết quả tích cực, được dư luận và cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo khẩn trương và quyết liệt, chủ động triển khai hiệu quả từ rất sớm, trên cơ sở dự báo sớm và nhận định đúng tình hình.
 Quang cảnh Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV
Đặc biệt, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch 156-KH/QU ngày 24/7/2019 về “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI”. Trong quý I/2020 đã lãnh đạo, chỉ đạo 3 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 và đến hết ngày 17/6/2020 đã có 69/69 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn chung, cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên.
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XXVI Đảng bộ quận đang được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Đến nay, đã tiến hành in ấn Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI để xin ý kiến đóng góp tại Đại hội các TCCSĐ trực thuộc; hoàn thành tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XXVI Đảng bộ quận, xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận… Đồng thời, đã hoàn thành xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành quy trình công tác nhân sự tái cử và quy trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng sẽ được tổ chức từ ngày 3-5/8/2020. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần