Nhiều chuyển biến tại quận Hai Bà Trưng sau tuần “giành lại vỉa hè”

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận ngày 17/3, sau 1 tuần đồng loạt ra quân “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại 20 phường thuộc quận Hai Bà Trưng đã chuyển biến tích cực.

Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Ánh cho biết: Trước khi ra quân, Ban Chỉ đạo 197 quận đã chỉ đạo các phòng, ban và 20 phường điều tra cơ bản, tập trung vào 14 đối tượng cụ thể có nguy cơ vi phạm, cho thấy toàn quận có 1.353 trường hợp hàng ăn uống, thời trang, sửa chữa xe, trông xe, bán rong…
Từ đó, các phường tổ chức tuyên truyền nhắc nhở, ký cam kết đến 100% hộ dân và gửi thư ngỏ tới 9.968 hộ mặt phố, kinh doanh, yêu cầu tự chấp hành chủ trương của TP, thông báo các lỗi vi phạm, mức xử phạt. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng tiếp tục vận động người dân chấp hành, đồng thời tính đến 16/3 đã xử phạt 287 ôtô-xe máy dừng đỗ sai quy định; tháo dỡ 767 mái che, mái vẩy, biển quảng cáo; phá dỡ, giải tỏa 610 bục bệ, cầu dẫn; thu giữ 312 ô dù, bàn ghế; xử lý 9 trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè…
Nhiều tuyến trước đây lộn xộn như Đại La, Trương Định, Bùi Thị Xuân, Lê Đại Hành, Võ Thị Sáu… đến nay đã gọn gàng, vỉa hè có lối cho người đi bộ. Một số phường có cách làm bài bản, sáng tạo như Ngô Thì Nhậm, Trương Định, Phố Huế, Thanh Lương…
Lực lượng chức năng phường Trương Định hướng dẫn, nhắc nhở hộ kinh doanh tại 48 phố Trương Định chấp hành nghiêm quy định
Điển hình tại phường Trương Định, nhiều người dân đánh giá sau bao nhiêu năm trì trệ, nay bộ mặt phường thực sự “thay da đổi thịt” về vấn đề trật tự đô thị, nhờ sự tuyên truyền bài bản, ra quân “đều tay” của lực lượng chức năng. Ý thức người dân cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, nhờ nhận thức rõ chủ trương đúng đắn của lãnh đạo TP cho đến lãnh đạo quận, phường. “Với 5 tuyến chính là Bạch Mai, Trương Định, Đại La, Trần Đại Nghĩa, Minh Khai, nếu trước kia vi phạm tràn lan thì sau 1 tuần thực hiện chiến dịch, đến nay chúng tôi “muốn” xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh cũng khó, vì các hộ mặt đường cơ bản đều chấp hành”, Phó Trưởng Công an phường Trương Định Tạ Minh Đức cho hay.

Thực tế ghi nhận tại các tuyến phố thuộc phường Trương Định, nhiều quán ăn trưa trước kia tràn hết ra vỉa hè thì nay hầu hết đều lùi vào, chỉ dành vỉa hè để một dãy xe cho khách và lối cho người đi bộ. Với chủ trương làm từng bước thận trọng, không ồn ào, lấy thuyết phục vận động là chính, trong 1 tuần qua, lực lượng chức năng phường đã điều tra cơ bản, phát thư ngỏ của Chủ tịch UBND phường, ký cam kết với 100% hộ dân, tiến hành tuyên truyền, vận động là chính. Với những hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè lòng đường, lực lượng tiến hành lập biên bản 2 lần, đến lần thứ ba kiểm tra mà vẫn chưa chấp hành thì đề nghị UBND phường thu giấy phép kinh doanh. Qua đó, đã có khoảng 1/3 số hộ tự tháo dỡ phần vi phạm và chấp hành quy định, có 45 hộ kinh doanh bị lập biên bản lần một song đến lần thứ hai thì chỉ còn 5 hộ, chưa có hộ nào bị lập lần thứ ba để phải đề xuất thu giấy phép. Theo kế hoạch, sáng 18/3, phường hành ra quân phá dỡ các biển quảng cáo, mái che mái vẩy sai quy định; sau đó sáng 20/3 tiếp tục phá dỡ bục bệ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại quận Hai Bà Trưng, một số đơn vị triển khai còn chậm, chưa huy động được sức mạnh của đoàn thể; công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa có chiều sâu; một bộ phận Nhân dân đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm… Để duy trì kết quả và xử lý triệt để vi phạm, quận sẽ tiếp tục chia 3 đoàn kiểm tra trên các tuyến phố, túc trực liên tục 3 ca/ngày.