Quận Hai Bà Trưng có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (4/12), HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 để thực hiện kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND quận.

Tại đây, 100% đại biểu HĐND quận dự Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đinh Thị Lan Duyên, sinh năm 1967, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (do chuyển công tác); miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quyết Thắng, sinh năm 1971, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đại Phong, sinh năm 1962, nguyên Phó Bí thư Quận ủy (do không đủ tuổi tái cử, được nghỉ chế độ); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cáp Sỹ Phong, sinh năm 1962 (do không đủ tuổi tái cử, được nghỉ chế độ). Đồng thời, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà Nguyễn Duy Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Trần Lưu Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận (do chuyển công tác); Phạm Thị Hiền, Nguyên Trưởng Phòng VH&TT quận (do nghỉ chế độ).
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất bầu ông Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1973, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016-2021.
100% đại biểu cũng bỏ phiếu thống nhất bầu bổ sung 3 ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng Phòng VH&TT quận; Lê Bích Hằng, Trưởng Phòng Nội vụ quận; Cấn Văn Đa, Trưởng Phòng GD&ĐT quận.
Đồng thời, thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà Đinh Thị Lan Duyên, Vũ Đại Phong, Cáp Sỹ Phong.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND, UBND quận về nghỉ chế độ, chuyển công tác
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định, đây là vinh dự mà cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận; bản thân cần cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tâm tận lực, tiếp cận nắm bắt sâu tình hình ở cơ sở, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện và hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của quận nhà. Đồng thời, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ của mình chấp hành mọi chỉ đạo của cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để hiện thực hóa, tăng cường đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng chức trách, quyền hạn theo quy định, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững, trước mắt là hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2021.
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chúc mừng tân Chủ tịch HĐND quận, tân Chủ tịch UBND quận và các ủy viên UBND quận mới được bầu bổ sung
Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định việc kiện toàn nhân sự, đặc biệt các chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND quận tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND quận. Bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bí thư Quận ủy cũng mong muốn: Các đồng chí sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xây dựng hệ thống chính quyền từ quận đến cơ sở ngày càng vững mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cho những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đặc biệt khi thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn TP Hà Nội. Song song đó, cần phát huy những thành quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25; kinh nghiệm quý báu qua thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND quận, tập thể lãnh đạo UBND quận nhất là của các lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP và Ban Chấp hành Đảng bộ quận để tập trung chỉ đạo, quản lý, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 26, hoàn thành mục tiêu xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên bày tỏ xúc động vì trong nhiệm kỳ công tác vừa qua, hoạt động HĐND quận Hai Bà Trưng không ngừng nâng cao chất lượng cũng nhờ luôn được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn; UBND, Ủy ban MTTQ quận đồng hành, phối hợp rất trách nhiệm, hiệu quả; các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và 18 phường đồng hành, giúp đỡ… Thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND quận về nghỉ chế độ và các ủy viên UBND quận vừa được miễn nhiệm, Nguyên Chủ tịch HĐND quận bày tỏ cảm ơn sâu sắc với lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận và các phường, các đại biểu HĐND quận luôn giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần