Quận Hai Bà Trưng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Quận ủy Hai Bà Trưng vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng đã thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ; các Quyết định số 45-QĐ/QU, Quyết định số 46-QĐ/QU và Quyết định số 47-QĐ/QU ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy phân công đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Nội vụ quận giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Trần Lưu Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam quận hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân công nhiệm vụ mới

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Duy Sơn, Vũ Văn Hoạt, Trần Lưu Hoa, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác đã có, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, thay mặt 4 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ được phân công nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Duy Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nỗ lực, cố gắng cao nhất, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.