Quận Hai Bà Trưng công bố quyết định thành lập hai Đảng bộ phường mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại lễ công bố các quyết định thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ sáng nay (1/3), lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng đặc biệt nhấn mạnh, từng cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hai phường mới cần phát huy truyền thống đoàn kết, thành tích nhiều năm xây dựng, trưởng thành mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 4 phường Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân qua nhiều thế hệ đã đạt được; bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo lãnh đạo thành công mọi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn...

Thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của UBTV Quốc hội và Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc TP Hà Nội, sáng nay (1/3), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ.
Theo đó, tại Quyết định 4115-QĐ/QU ngày 1/3/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Chấp hành Đảng bộ quận quyết định thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du trực thuộc Quận ủy gồm 15 chi bộ và 744 đảng viên, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Nguyễn Du, Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân và Chi bộ 1 của Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 6 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trần Thị Tuyết Lan là Bí thư Đảng ủy phường; 2 đồng chí Dương Minh Đức, Phùng Đức Thọ là Phó Bí thư Đảng ủy phường.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nguyễn Du mới
Bên cạnh đó, tại Quyết định 4116-QĐ/QU ngày 1/3/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Chấp hành Đảng bộ quận quyết định thành lập Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ trực thuộc Quận ủy gồm 23 chi bộ và 827 đảng viên, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ và Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm (trừ Chi bộ 1 với 32 đảng viên đã chuyển sang Đảng bộ phường Nguyễn Du). Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 7 đồng chí. Trong đó, Bí thư Đảng ủy phường là đồng chí Lê Việt Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy phường gồm 3 đồng chí Nguyễn Minh Hương, Đỗ Thị Thu Hảo, Trần Trung Hiếu.
Hai quyết định này đều nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nguyễn Du, phường Phạm Đình Hổ có trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy và các Phó Bí thư Đảng ủy phường Phạm Đình Hổ mới
Tại các lễ công bố quyết định, lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ, mà có được kết quả này một phần quan trọng nhờ sự ủng hộ của Nhân dân và tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, giúp tạo thuận lợi cho việc thực hiện Nghị quyết của UBTV Quốc hội, thành lập hai phường mới. Ngay khi UBTV Quốc hội ban hành nghị quyết sắp xếp ĐVHC, trong các ngày 20/2/2020 và 27/2/2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch, đề án để thống nhất chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết, đúng mục tiêu, yêu cầu. Quận ủy và Đảng ủy các phường Phạm Đình Hổ, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân đã hoàn thành những thủ tục pháp lý theo đúng quy định để đúng hôm nay (1/3) - ngày Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực, Đảng bộ phường Nguyễn Du mới và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ mới chính thức đi vào hoạt động.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Thường trực Quận ủy đặc biệt nhấn mạnh, từng cơ quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hai phường mới cần phát huy truyền thống đoàn kết, thành tích nhiều năm xây dựng, trưởng thành mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân 4 phường Phạm Đình Hổ, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Bùi Thị Xuân qua nhiều thế hệ đã đạt được. Trước mắt, Đảng ủy hai phường mới cần bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo lãnh đạo thành công mọi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; trước tiên là xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của phường mới. Ban Chấp hành Đảng bộ các phường chỉ đạo sớm tổ chức kỳ họp HĐND, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, các ban HĐND; kiện toàn MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể; tiếp tục làm tốt tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kế thừa phát huy truyền thống, kinh nghiệm và kết quả đạt được ở các phường cũ làm nền tảng xây dựng phường mới. Đặc biệt, lãnh đạo Quận ủy yêu cầu hai phường mới đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và Nhân dân, nhất là thủ tục phát sinh do điều chỉnh địa giới hành chính; đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, làm tốt sắp xếp cán bộ, công chức, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc phục vụ cán bộ và Nhân dân tốt nhất.