Quận Hai Bà Trưng: Cử tri mong các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu HĐND quận sẽ có nhiều sáng kiến giúp ngăn chặn dịch Covid-19

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cử tri quận Hai Bà Trưng mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu HĐND quận khóa XX sẽ quan tâm, đề xuất giải quyết nguyện vọng của Nhân dân quận về một số vấn đề, trong đó có huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe người dân, chủ động tham mưu và có nhiều sáng kiến ngăn chặn dịch bệnh góp phần ổn định đời sống dân sinh...

Chiều nay (15/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026” tại Đơn vị bầu cử số 6 (các phường Quỳnh Mai, Minh Khai, Quỳnh Lôi).
Tại đây, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 6, gồm các ông, bà: Nguyễn Lan Anh, Ủy viên Ban thường vụ, cán bộ chuyên trách Hội LHPN quận; Vũ Thị Ban, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Khai; Trần Lưu Hoa; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thị Phương Hồng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận; Nguyễn Mạnh Hùng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Tạ Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Lôi; Nguyễn Thị The (Ni sư Thích Đàm Quý), Tu sĩ, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, Trụ trì chùa Hòa Mã; Tạ Xuân Tình, công chức Tư pháp-Hộ tịch UBND phường Quỳnh Mai.

Đại diện cử tri 3 phường Minh Khai, Quỳnh Mai, Quỳnh Lôi nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 6
Tiếp đó, 8 ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động và quyết tâm thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND quận khóa XX, đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng bầu là đại biểu HĐND quận để có điều kiện đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho sự phát triển của quận. Trên các cương vị công tác được phân công, sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, khảo sát tại cơ sở; lắng nghe ý kiến các tầng lớp Nhân dân để phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND quận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó, sẽ tham gia triển khai thực hiện tốt nhất những yêu cầu thiết thực mà cử tri và Nhân dân quận mong đợi trên các lĩnh vực cải cách hành chính, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chung cư cũ, cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân…; tham gia giúp HĐND quận ban hành những nghị quyết sát tình hình KT-XH trên địa bàn quận nói chung và tại các phường nói riêng.
Lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đại diện cử tri Đơn vị bầu cử số 6 cho rằng, 8 ứng cử viên đều là cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác từ cấp thấp tới cao, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Đồng thời, luôn có mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực vì sự phát triển chung của quận Hai Bà Trưng. Nhất là các ứng cử viên đều có trình độ học vấn từ Đại học trở lên, đáp ứng được các yêu cầu của Luật bầu cử. Vì vậy, cả 8 ứng cử viên đều xứng đáng, có đủ tiêu chuẩn của người đại biểu Nhân dân.
Đáng chú ý, ý kiến chung từ đại diện cử tri 3 phường Minh Khai, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai đều cho hay rất ấn tượng với chương trình hành động của ứng cử viên Trần Lưu Hoa, là người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, là người đại diện cho tâm tư nguyện vọng và tiếng nói của người dân quận, là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp; đồng thời bày tỏ hy vọng bà tiếp tục tái cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri cũng tin tưởng ứng cử viên Nguyễn Mạnh Hùng, với cương vị Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực đô thị xây dựng, nếu trúng cử đại biểu HĐND quận sẽ có nhiều điều kiện giúp đỡ cử tri 3 phường trong việc cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa thay mặt các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 6 phát biểu trân trọng cảm ơn, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến trao đổi đầy trách nhiệm, tâm huyết của cử tri 
Bên cạnh đó, đối với bà Nguyền Thị Phương Hồng, cử tri cho rằng nếu tái cử sẽ đóng góp được nhiều ý kiến tới HĐND quận về những vấn đề cử tri quan tâm. Với 2 ứng cử viên Vũ Thị Ban và Nguyễn Tạ Tấn, cử tri bày tỏ, với kinh nghiệm người đứng đầu HĐND cấp phường của nhiệm kỳ trước, nếu trúng cử sẽ có nhiều điều kiện đưa tiếng nói của cử tri 3 phường tới HĐND quận một cách đầy đủ nhất.
Ý kiến từ các cử tri của 3 phường cũng mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm, đề xuất giải quyết những nguyện vọng của Nhân dân quận về một số vấn đề như: Huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe người dân, chủ động tham mưu và có nhiều sáng kiến ngăn chặn dịch bệnh góp phần ổn định đời sống dân sinh. Cùng đó, sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu HĐND, luôn đi sâu đi sát phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu và phối hợp các cấp ngành liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng trên địa bàn 3 phường.
Thay mặt 8 ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 6 phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa khẳng định trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến trao đổi đầy trách nhiệm, tâm huyết của đại diện cử tri 3 phường Quỳnh Mai, Minh Khai, Quỳnh Lôi. “Chúng tôi nhận thức rằng, đã được cử tri tín nhiệm thì bản thân cần không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mỗi vị trí công tác, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và xứng đáng là cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chính quyền. Dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, chúng tôi xin hứa vẫn là công dân tốt, tâm huyết, nhiệt tình và làm tròn nhiệm vụ của mình với gia đình, cơ quan, nơi cư trú và đặc biệt với sự phát triển của quận nhà, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại” - bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh.
 Các ứng cử viên tạiCác ứng cử viên đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 4 trình bày Chương trình hành động 
*Cùng chiều 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 4 (các phường Trương Định, Đồng Tâm).
Đơn vị bầu cử số 4 có 8 ứng cử viên là các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Quận ủy viên, Trưởng phòng VH&TT quận; Trần Anh, Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường Trương Định; Hoàng Minh Bần, Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB quận, Chủ tịch Hội CCB phường Trương Định; Trần Thị Hồng Hiền, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy; Trương Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận; Nguyễn Xuân Kỳ, giáo viên Giáo dục Thể chất, trường THCS Tây Sơn; Phú Thị Ngọc, giáo viên Tiểu học, Trường Tiểu học Quỳnh Mai; Nguyễn Huy Thành, công chức Địa chính-Xây dựng, UBND phường Đồng Tâm.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần