Quận Hai Bà Trưng: Đạt 177% kế hoạch thành lập chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Quận ủy Hai Bà Trưng, trong năm 2019, quận tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đã thành lập được 16 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 177% kế hoạch. Đồng thời, đã tiếp nhận 3 tổ chức đảng về trực thuộc Quận ủy, 7 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận...

Hôm nay 14/1, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, tiến hành đánh giá, thảo luận các nội dung: Kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Quận ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2019; tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025...
Đáng chú ý, năm qua, phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của TP. Quận ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng, ban hành 1.567 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận trên các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch của Quận ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
 Quang cảnh Hội nghị
Bên cạnh đó, trong năm qua, quận cũng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và tổ chức các lớp nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể cho cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới năm 2019, với tổng cộng 101 lớp, 19.954 lượt học viên, đạt 100,16%.
Đặc biệt, quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong năm đã thành lập được 16 chi bộ trong DN ngoài khu vực Nhà nước, đạt 177% kế hoạch. Đồng thời, trong năm đã tiếp nhận 3 tổ chức đảng về trực thuộc Quận ủy, 7 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận, chuyển giao 11 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp; tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đối với 1.627 đảng viên và tổ chức các đoàn lãnh đạo quận trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên tại nhà đảng viên; tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng 1.271 đảng viên; kết nạp 275 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần