Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/4, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017, với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa thông tin của 20 phường trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động thông tin tuyên truyền tại quận có nhiều chuyển biến cả về nội dung và hình thức, với nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, góp phần động viên Nhân dân phấn khởi tích cực tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận.
 
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa & thông tin được chú trọng, thực hiện đúng yêu cầu nghiệp vụ, góp phần đảm bảo được môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm, quận đã đẩy mạnh quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa gắn liền với việc vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết thực hiện “Đảm bảo trật tự văn minh đô thị 2017”; “Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, điểm trông giữ phương tiện” theo chủ trương của TP, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, toàn quận đã tổ chức rà soát, thống kê biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định và đến đầu tháng 4/2017 đã xử lý được 2.006/2.883 biển hiệu quảng cáo vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng vận động các doanh nghiệp tháo dỡ 13/57 nội dung và chân khung quảng cáo vi phạm quá diện tích; in ấn cấp phát 1.500 tài liệu tuyên truyền và hơn 1.000 tờ gấp hướng dẫn thực hiện các quy định về biển hiệu, quảng cáo xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Bên cạnh đó, đội kiểm tra liên ngành quận đã phúc tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua đó, đã đề xuất UBND quận thông báo 15 cơ sở được phép tiếp tục hoạt động đến ngày 4/12/2017, có 22 cơ sở đang hoạt động và còn 36 cơ sở đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh do không đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, với tổng số tang vật tiêu hủy là 84.096 đĩa VCD và 64 quyển sách in lậu.

Mặc dù vậy, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin quận Hai Bà Trưng Phạm Thị Hiền cho rằng, số lượng biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm tại các tuyến phố thuộc quận còn khá nhiều, nên thời gian tới, lực lượng chức năng từ quận đến phường cần tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để nhằm đảm bảo văn minh đô thị.

Cùng với đó, trong quý II/2017, một nhiệm vụ trọng tâm được ngành văn hóa thông tin quận đặt ra là sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm trong dịch vụ văn hóa và thông tin, nhất là các loại hình kinh doanh như internet, xuất bản, kinh doanh băng, đĩa hình, karaoke, dịch vụ thể dục thể thao, hoạt động bể bơi, du lịch lưu trú, lữ hành...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần