Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ghi nhận những thành tích trong công tác xây dựng Đảng của quận Hai Bà Trưng năm 2020, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh cùng Ban Thường vụ Quận ủy đã trao Giấy khen nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Hôm nay (27/1), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”

Thay mặt Đảng bộ quận Hai Bà Trưng phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng khẳng định: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và có nhiều khó khăn chồng chất, song với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quận đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Nổi bật là, Quận ủy, HĐND, UBND quận và cả hệ thống chính trị đoàn kết, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng trong công tác này của Thủ đô và cả nước; lãnh đạo thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT-XH. Quận hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, với tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 12.789 tỷ đồng, bằng 103,1% dự toán được giao, tiếp tục đứng đầu 30 quận, huyện. Đồng thời, kịp thời đưa ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung phát triển ngành, lĩnh vực ít chịu tác động của dịch Covid-19; quan tâm tạo điều kiện để người dân, DN yên tâm sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Cùng đó, trật tự văn minh đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo, chuyển biến rõ nét. Công tác GPMB, đầu tư XDCB và giải ngân vốn đầu tư có tiến bộ. Quận đã hoàn thành GPMB và bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai II cho chủ đầu tư đúng tiến độ, không có trường hợp phải cưỡng chế. QP-AN được tăng cường; ANCT-TTATXH được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế được chăm lo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời. Năm qua, quận đón nhận Bằng công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt với Quần thể di tích đền - chùa - đình Hai Bà Trưng.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo

Đặc biệt trong năm, Đảng bộ quận đã lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 26 thành công một cách thực chất, trọn vẹn, đúng tiến độ. Ngay sau Đại hội, Quận ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả các công việc đầu nhiệm kỳ, trong đó, thành lập các Ban Chủ nhiệm và xây dựng, thông qua 6 chương trình công tác toàn khóa… Quận cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của TP; các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân.

Năm 2021, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, Thường trực Quận ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội quận tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với xây dựng, quán triệt, tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 và 6 chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy khóa 26. Đồng thời, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch vừa thực hiện giải pháp phục hồi, phát triển KT-XH.

Ghi nhận những thành tích trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận và các tổ chức cơ sở Đảng năm 2020, tại Lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Minh đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy trao tặng Giấy khen cho 29 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo; trao tặng Giấy khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc, 4 tập thể có thành tích tốt và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần