Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng hơn 100 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác mặt trận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ghi nhận những thành tích của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tại quận Hai Bà Trưng trong năm 2020, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã khen thưởng 19 tập thể Ủy ban MTTQ phường, 20 Ban Công tác mặt trận phường và 43 cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ; khen thưởng 4 tập thể có thành tích trong công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền...

Chiều nay (6/1), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác MTTQ năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021”. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Ngọc Hòa cho hay: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, MTTQ từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp chính quyền các cấp và tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, chương trình công tác, với những giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả cao. Trong đó, đã xây dựng, ký kết và thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận và các cơ quan liên quan; tích cực tham gia tuyên truyền góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ngày lễ lớn, nhất là đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam diễn ra sôi nổi, lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, cùng cả hệ thống chính trị huy động được sức mạnh toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức; niềm tin của Nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn ngày càng được củng cố…
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt chứng kiến ký kết phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với các tổ chức chính trị xã hội quận
Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ quận phối hợp UBND quận, tổ chức thành viên và hướng dẫn Ủy ban MTTQ các phường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, chuyên đề năm 2020… Trong đó, cấp quận tổ chức 25 cuộc tuyên truyền tới 3.258 lượt cán bộ mặt trận; cấp cơ sở tổ chức 185 cuộc tuyên truyền, mít tinh, với 12.025 người tham dự. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 100% tổ dân phố đã hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, với gần 70% hộ được lấy ý kiến; 18/18 phường hoàn thành tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân cấp phường, với 1.513 đại biểu, 287 ý kiến tâm huyết… Vận động Nhân dân thực hiện quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 689/781 trường hợp người qua đời trên địa bàn được thực hiện hỏa táng, đạt 88,2%. Đến thời điểm này, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại quận đã tiếp nhận được trên 2,537 tỷ đồng (cấp quận 857 triệu đồng, cấp phường 1,68 tỷ đồng), trong đó những đơn vị đạt kết quả vận động cao là ngành giáo dục và đào tạo quận, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận; các phường Vĩnh Tuy, Thanh Lương, Lê Đại Hành, Phạm Đình Hổ, Đồng Tâm, Quỳnh Mai, Thanh Nhàn, Bách Khoa…
Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Trần Lưu Hoa đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong công tác MTTQ tới tất cả tổ chức thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị xã hội quận ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức tôn giáo ký chương trình phối hợp tiếp tục tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh năm 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường ký giao ước thi đua năm 2021.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao Giấy khen của quận cho các tập thể có thành tích trong công tác MTTQ năm 2020
Cũng tại đây, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khen thưởng 19 tập thể Ủy ban MTTQ phường, 20 Ban Công tác mặt trận phường và 43 cá nhân có thành tích trong công tác MTTQ năm 2020; khen thưởng 4 tập thể có thành tích trong công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, 16 tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, 2 tập thể có thành tích trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020.
Thay mặt lãnh đạo quận, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt biểu dương những kết quả khả quan mà MTTQ các cấp tại quận đã đạt được năm 2020. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức triển khai hiệu quả phong trào thi đua, chương trình công tác năm 2020; thực hiện tốt hoạt động phối hợp với chính quyền các cấp và tổ chức thành viên; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tích cực tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; huy động sức mạnh toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19, vì người nghèo, an sinh xã hội; sôi nổi thi đua chào mừng 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam…
Từ đó, đồng chí đề nghị năm 2021, MTTQ các cấp tại quận tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, cần quan tâm nắm bắt tư tưởng các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn…