Quận Hai Bà Trưng: Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (12/7), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, do Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam chủ trì. Tới dự có Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đường Hoài Nam.

Hội nghị đã tiến hành hảo luận, đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Quận ủy; thảo luận dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.
 Quang cảnh hội nghị.
Theo lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, dù phải tập trung chỉ đạo giải quyết khối lượng công việc lớn song với quyết tâm chính trị cao, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành của quận ban hành và triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác cán bộ, Quận ủy đã quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển 7 cán bộ, bổ nhiệm lại 14 cán bộ, hiệp y bổ nhiệm 11 cán bộ...; mở 48 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với 9.097 học viên; kết nạp 59 quần chúng ưu tú vào Đảng... Quận cũng đã triển khai thực hiện nghiêm Quy định “Khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị quận”.
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, từ đầu năm đến nay, kinh tế-xã hội tại quận đạt nhiều kết quả tích cực với giá trị SXCN tăng 11,05%, giá trị thương mại-dịch vụ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái; thu ngân sách đạt 52% kế hoạch pháp lệnh... Quốc phòng-an ninh được giữ vững và tăng cường, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội-an toàn giao thông được đảm bảo ổn định. Việc giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lòng đường vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện được tập trung chỉ đạo. Việc kiểm tra thực thi công vụ, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính cũng được quận tiến hành thường xuyên, gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quận.
Phát biểu tại đây, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam ghi nhận những cố gắng của quận Hai Bà Trưng thời gian gần đây trong phát triển hạ tầng đô thị, nhiều tuyến đường mới đang được tập trung GPMB, thi công như đường Minh Khai, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị. Với khối lượng công việc rất lớn đã và đang thể hiện năng lực lãnh đạo, điều hành của quận và một số cấp ủy, chính quyền phường. Bên cạnh đó, đồng chí biểu dương quận đạt nhiều kết quả tích cực trong tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Dù vậy, thời gian tới, “quận cần quan tâm rà soát, sắp xếp cán bộ, bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Nhất là, đối với công tác đánh giá cán bộ, công chức năm nay, quận cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mọi thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong 6 tháng đầu năm để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong những tháng còn lại”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần