Quận Hai Bà Trưng: Nâng cao ý thức tự giác của người dân về ứng xử nơi công cộng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 6/10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Tọa đàm “Nét đẹp văn hóa ứng xử nơi công cộng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và ký cam kết tuyên truyền giữa một số phòng, ngành, đoàn thể trong quận.

Buổi tọa đàm thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu từ Phòng Văn hóa Thông tin và các đoàn thể của quận cùng 20 phường, như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại đây, đã có 12 ý kiến phát biểu tham luận xung quanh các vấn đề thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử nơi công cộng, tập trung vào văn hóa giao thông, cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường.
Hội viên Hội Cựu chiến binh quận phát biểu góp ý.
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận Hai Bà Trưng Phạm Thị Hiền nhấn mạnh: Những hình ảnh, tiểu phẩm tình huống, ý kiến phát biểu của các đại biểu và chuyên gia tại tọa đàm này hy vọng sẽ cùng góp tiếng nói vào việc xây dựng văn hóa ứng xử của đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận. Cũng từ đây, sẽ tạo sức lan tỏa, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân Thủ đô, để mỗi người chủ động lựa chọn cách xử sự của mình cùng chung tay tạo nên một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn.

Ngay sau phần tọa đàm, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận đã tiến hành ký cam kết với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận để phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nhất là Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng do UBND TP ban hành, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Việc phối hợp tuyên truyền này tập trung vào 5 nội dung chính: Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận về Chương trình 04 ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch 165 ngày 31/8/2016 của UBND TP về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020. Thứ hai, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và cũng là lực lượng nòng cốt tuyên truyền Nhân dân cùng thực hiện. Thứ ba, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự văn minh đô thị, bảo vệ môi trường Thủ đô và quận sáng, xanh, sạch, đẹp. Thứ tư, tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tập thể và cá nhân thực hiện tốt văn hóa ứng xử nơi công cộng, viết tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử quận. Thứ năm, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền.