Quận Hai Bà Trưng: Ngành văn hóa-thông tin tham mưu tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2019.

Theo Phòng Văn hóa & Thông tin (VH&TT) quận, năm 2018 công tác văn hóa-thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của quận. Với cố gắng nỗ lực của toàn ngành VHTT từ quận đến cơ sở, Phòng VH&TT quận đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng, UBND phường Bạch Đằng và cá nhân Trưởng Phòng VH&TT quận được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; 12 trường PTTH, 3 trường ĐH, 6 phường và 6 cơ quan đơn vị được nhận Cờ của TP về thành tích xuất sắc về công tác thể dục thể thao (TDTT)...
 Lãnh đạo UBND quận trao Giấy khen của UBND quận cho các đơn vị xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2018.
Phát huy những kết quả này, năm nay quận sẽ tổ chức tốt các công tác thông tin tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quận và TP, trong đó tập trung cao độ tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa-xã hội, tổ chức ra quân xử lý biển quảng cáo, biển hiệu, xóa xé, tháo dỡ quảng cáo thương mại, quảng cáo rao vặt đảm bảo văn minh đô thị; tham mưu nâng cao chất lượng phong trao “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nâng chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn…
 Lãnh đạo UBND quận trao Danh hiệu 'Đơn vị xuất sắc phong trào TDTT khối trường học năm học 2017-2018' cho 14 đơn vị
Tại hội nghị, 14 đơn vị khối trường học trên địa bàn quận đã được nhận Danh hiệu “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc về TDTT cấp TP khối trường học năm học 2017-2018” do Giám đốc Sở VH-TT trao tặng; hơn 100 tập thể, cá nhân được UBND quận tặng Giấy khen vì thành tích trong công tác TDTT&VHTT năm 2018; 16 tập thể, 16 cá nhận được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen vì có thành tích trong xây dựng, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử quận năm 2018. Đồng thời, 27 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2018 cũng được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt ghi nhận năm qua, ngành VHTT quận đã tham mưu cho UBND quận triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực VHTT góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Từ những kết quả này, trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị nghị các cán bộ, công chức, viên chức ngành VTTT quận quan tâm tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT phục vụ các nhiệm vụ chính trị của TP, quận và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Trong đó, tập trung vào các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm và những nhiệm vụ chính trị lớn trong năm.