Quận Hai Bà Trưng: Người đứng đầu đối thoại với người dân về 3 lĩnh vực trọng điểm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019” diễn ra hôm nay, 3 lĩnh vực công tác quản lý đô thị và văn minh đô thị, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức và cải cách hành chính đã được tập trung trao đổi, đối thoại trực tiếp.

Hôm nay (11/10), Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì tổ chức “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2019”.
Tại đây, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong đồng chủ trì Hội nghị đã trực tiếp lắng nghe và giải đáp các kiến nghị. Đồng thời, yêu cầu đại diện các phòng, ban, ngành liên quan trả lời thỏa đáng nhiều ý kiến thắc mắc, kiến nghị của đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và đông đảo người dân đến từ 20 phường trên địa bàn. Trong đó, các ý kiến tập trung vào 3 lĩnh vực: Công tác quản lý đô thị và văn minh đô thị; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức và cải cách hành chính.
 Lãnh đạo quận trực tiếp lắng nghe, giải đáp nhiều thắc mắc của người dân
Theo Quận ủy Hai Bà Trưng, Hội nghị đối thoại này có ý nghĩa rất lớn bởi góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ Nhân dân; góp phần cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đây chính là dịp để Quận ủy, HĐND, UBND quận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề còn nhiều vướng mắc để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Từ đó, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chính trị của quận; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 nhiệm kỳ 2015-2020.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Thị Lan Duyên nhấn mạnh: Trước khi tổ chức đối thoại, Quận ủy đã chỉ đạo MTTQ phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức chính trị-xã hội nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến, phản ánh của Nhân dân theo các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp 36 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân theo 5 lĩnh vực, Quận ủy-HĐND-UBND quận thống nhất chọn 26 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc 3 lĩnh vực công tác quản lý đô thị và văn minh đô thị, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức và cải cách hành chính để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại hội nghị.
              Phó Bí thư Thường trực Quận ủy-Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên phát biểu
“Với 3 lĩnh vực được lựa chọn để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp hôm nay, với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, những vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi sẽ được lãnh đạo quận và các cơ quan chức năng quận trả lời cụ thể, xác đáng không chỉ tại buổi đối thoại mà cũng kết hợp cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, cơ quan, ban, ngành quận giải quyết. Với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ, lãnh đạo quận sẽ giao các cơ quan chức năng nghiên cứu biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân”- bà Đinh Thị Lan Duyên khẳng định.
*Cùng ngày, UBND quận - Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên quận Hai Bà Trưng chào mừng 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội”.
Đây là hoạt động thiết thực của ngành GD&ĐT quận nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa-Nhà giáo mẫu mực-Học sinh thanh lịch” và xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Đồng thời, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa-nghệ thuật cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục tại quận.
 Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội diễn
Theo Ban Tổ chức, 100% đơn vị trường học trong quận đã tổ chức tốt hội diễn cấp trường, qua đó lựa chọn được 135 tiết mục từ 70 nhà trường công lập và ngoài công lập (thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS) đến tham gia Hội diễn cấp quận, diễn ra trong hai ngày 11-12/10. Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải Xuất sắc, 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích; sau đó sẽ lựa chọn những tiết mục hấp dẫn, có nhiều triển vọng, phong phú về thể loại để tiếp tục bồi dưỡng xây dựng chương trình dự thi cấp khu vực Thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần