Quận Hai Bà Trưng: Nhiều phong trào, mô hình thi đua mang lại hiệu quả cao

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (19/12), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Tới dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Phùng Minh Sơn.

 Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Theo đánh giá năm 2017, phong trào thi đua yêu nước tại quận đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, nội dung phong phú, sát thực, sát nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Cụ thể, các phong trào thi đua do T.Ư, TP phát động được từ quận đến 20 phường được thực hiện đạt kết quả cao: Thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, “Trật tự văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “An toàn thực phẩm”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện “Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”... Đáng chú ý, trong thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tự kiểm tra công vụ… Thực hiện “Trật tự văn minh đô thị”, diện mạo đô thị trên địa bàn có nhiều chuyển biến, khang trang sạch đẹp, không còn ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch; nhất là ý thức chấp hành luật giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người dân tăng lên rõ rệt.

Trong thực hiện các phong trào, mô hình thi đua do quận phát động, quận đã quyết tâm xây dựng mô hình tuyến phố Bà Triệu văn minh đô thị, thương mại kiểu mẫu, đến nay đảm bảo phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn đến 2020, đem lại lợi ích cho người dân trên tuyến. Tiếp tục thực hiện mô hình “Điểm an toàn thực phẩm tại phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân và bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2016-2018”, đến nay kết quả thấy rõ là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục được quản lý chặt chẽ, khoa học và an toàn.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, tại hội nghị, 1 cá nhân của quận được trao tặng danh hiệu ”Thầy thuốc ưu tú”, 2 cá nhân nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”, 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, 2 tập thể phường và 1 DN được trao tặng Cờ Thi đua của TP, 4 tập thể phường và 23 cá nhân nhận Bằng khen của TP. Bên cạnh đó, hàng trăm tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận Giấy khen của UBND quận.