Quận Hai Bà Trưng phát động Tết trồng cây

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 17/2, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân - năm 2016. Tới dự và tham gia trồng cây có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt.

Chương trình được tổ chức ngay trước cửa công trình trụ sở cơ quan hành chính quận mới được xây dựng tại phố Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành). Theo đó, 17 cây Lát Hoa được trồng mới tại đây sẽ mang lại cho tuyến phố một diện mạo mới khang trang, đẹp đẽ, góp phần làm cho cảnh quan đô thị ngày càng văn minh hiện đại.

 
Quận Hai Bà Trưng phát động Tết trồng cây - Ảnh 1

 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Lâm Anh Tuấn cho hay, những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã tích cực tổ chức Tết trồng cây. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường vận động cán bộ, Nhân dân, thanh niên, học sinh tham gia trồng cây nơi công sở, trường học, ngay tại vườn nhà, tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Để Tết trồng cây đạt hiệu quả, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, UBND các phường thực hiện tốt kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Trên cơ sở đó, phải chuẩn bị tốt giống cây, động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây theo phương châm “Trồng cây nào sống tốt cây đó”.