Quận Hai Bà Trưng phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mừng kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, hướng đến hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, sáng nay (21/9), Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) quận Hai Bà Trưng lần thứ IX đã khai mạc tại Sân vận động Bách Khoa.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt cho biết: Đại hội TDTT là hoạt động đỉnh cao của phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày hội lớn biểu dương lực lượng của phong trào TDTT quần chúng, nơi các VĐV đua tài nhằm vươn tới chinh phục các kỷ lục mới.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 3/1946, nhiều năm qua, cùng với cả nước và Thủ đô, quận Hai Bà Trưng luôn là đơn vị có phong trào TDTT quần chúng vững mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phong trào TDTT tại quận được quan tâm, phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, với số người luyện tập thể dục thường xuyên đạt trên 40% dân số, số gia đình thể thao ngày càng tăng. Trong đó, hơn 9 tháng qua, khí thế sôi nổi của Đại hội TDTT lần thứ IX diễn ra khắp địa bàn, đến nay, đã có 100% khối trường học, khối phường, khối công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ)-lực lượng vũ trang tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, thu hút 31.000 lượt người tham gia.

Tại Đại hội TDTT lần thứ IX của quận với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, “Thể thao đoàn kết-trung thực-cao thượng”, các VĐV đã, đang và sẽ đua tài ở 18 môn, với các nội dung thi đấu ở các khối. Những VĐV đạt thành tích xuất sắc sẽ được chọn vào đội tuyển quận tham dự Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX.
 
Thực tế, từ phong trào TDTT quần chúng, đã xuất hiện nhiều VĐV, đơn vị đạt thành tích cao trong các môn thi đấu Đại hội TDTT quận, như: VĐV Nguyễn Minh Thức, Nguyễn Thị Hiền (phường Bạch Mai), Nguyễn Thanh Minh (phường Vĩnh Tuy) đạt huy chương Vàng môn bóng bàn; VĐV Dương Văn Thắng (phường Bách Khoa), Đào Quang Tâm (phường Quỳnh Lôi), Nguyễn Thị Thùy Vy (phường Vĩnh Tuy) đạt huy chương Vàng môn cầu lông; VĐV Nguyễn Thu Phương (ngành GD&ĐT), Hồ Văn Cường (học sinh trường THCS Vinschool), Hồ Minh Quân (học sinh trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng) đạt huy chương Vàng ở Giải chạy Báo Hànộimới; Công ty TNHH một thành viên Thoát Nước Hà Nội, trường Vinschool vô địch Giải bóng đá CNVCLĐ-lực lượng vũ trang và Giải bóng đá học sinh; trường Đại học Xây dựng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, phường Phạm Đình Hổ đạt giải Nhất ở Giải chạy Báo Hànộimới.

Đến thời điểm này, quận Hai Bà Trưng tham gia thi đấu Đại hội TDTT Thành phố đã dẫn đầu toàn đoàn với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng ở giải bóng bàn, do các VĐV Phạm Kim Cương (Công ty TNHH MTV Thoát Nước Hà Nội), Phạm Trường Lưu (Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền), Nguyễn Thị Đào (phường Bạch Đằng) tranh tài ở các nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ phối hợp, đồng đội; đạt 1 huy chương Vàng môn bóng rổ nữ của trường THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng; đạt 2 huy chương Bạc môn thể dục nhịp điệu lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng.