Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng thực chất

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/12, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 và tổng kết hội thi ảnh "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Quang cảnh hội nghị.
Năm 2018, Ban Chỉ đạo quận và Ban Chỉ đạo 20 phường đã chủ động bám sát các chỉ tiêu ngay từ tháng đầu, quý đầu, tập trung gắn các nhiệm vụ của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Năm dân vận chính quyền", "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị" và việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị, các phường đều làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện các nội dung của phong trào.
Đặc biệt, việc đăng ký, xây dựng, bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa được quan tâm, thực hiện thực chất. Nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các "Quy ước cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm", "Quy ước tổ chức việc tang trên địa bàn TP". Công tác tuyên truyền thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử do TP ban hành cũng được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của người dân trong việc giữ gìn trật tự văn minh đô thị...
Kết quả bình xét cuối năm cho thấy, có 64.234 hộ gia đình trên địa bàn được công nhận "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 86,6%, đạt và vượt 0,1% so với chỉ tiêu TP và quận giao; 589 tổ dân phố được công nhận "Tổ dân phố văn hóa", đạt tỷ lệ 77,3%, vượt chỉ tiêu TP và quận đề ra (71%). Đồng thời, có 108 cơ quan, đơn vị, DN đăng ký phấn đấu các danh hiệu văn hóa, từ đó Liên đoàn Lao động quận đề xuất Ban Chỉ đạo phong trào quận khen thưởng 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu năm 2018... Từ hiệu ứng tích cực của phong trào, năm 2018, quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.