Quận Hai Bà Trưng: Phụ nữ các cấp thi đua "xây dựng đoạn đường, tuyến phố nở hoa"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng phát động Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2021, sẽ được triển khai ngay tại Hội LHPN 18/18 phường. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, các cấp Hội phụ nữ quận sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Hội cấp trên phát động và chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động trên địa bàn.

Hôm nay (5/3), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động phong trào thi đua “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng xây dựng đoạn đường, tuyến phố nở hoa”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đã tới dự, trao tặng cây và hoa cho các đại diện của 18 Hội LHPN phường.

 Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN quận Tạ Thị Thanh Huyền khẳng định: Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu và truyền thống quận anh hùng, thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng hôm nay đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của các thế hệ đi trước, đóng góp tích cực vào phát triển toàn diện, bền vững của quận và Thủ đô ngàn năm văn hiến. Những ngày này, các cấp hội phụ nữ quận tổ chức rất nhiều hoạt động, công trình, phần việc thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng: Kỷ niệm, tìm hiểu kiến thức, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt hội viên, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng… Đặc biệt trong kỳ sinh hoạt này, Hội LHPN quận chỉ đạo 100% Hội phụ nữ cơ sở đồng loạt tổ chức hội nghị chi hội đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ cơ sở và Đại hội Đại biểu phụ nữ quận khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026.

“Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN quận, tôi kêu gọi các cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận bằng nghị lực, tài năng, sức sáng tạo của mình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm 2021, với 3 nhiệm vụ, 17 chỉ tiêu thi đua trong các cấp Hội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nhất là, thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn” - Chủ tịch Hội LHPN quận nhấn mạnh.

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao tặng cây và hoa cho các đại diện của 18 Hội LHPN phường

Tại đây, Ban Thường vụ Hội LHPN quận đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng xây dựng đoạn đường, tuyến phố nở hoa” tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận. Theo Hội LHPN quận, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TTg kêu gọi cả nước đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2026 và sự kiện “Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, quận đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021. Những năm qua, Hội LHPN quận đã phối hợp UBND và các hội đoàn thể quận tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của phụ nữ cả nước, đóng góp hiệu quả vào thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

Từ đó, Hội LHPN quận kêu gọi 100% cán bộ, hội viên phụ nữ quận tích cực hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai”, cam kết và thực hiện “Mỗi phụ nữ trồng một cây - gieo mầm hạnh phúc, dựng xây nước nhà”. Ban Chấp hành Hội LHPN quận phát động Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội Phụ nữ tự quản năm 2021, sẽ được triển khai ngay sau buổi lễ kỷ niệm này tại Hội LHPN 18/18 phường. Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, các cấp Hội phụ nữ quận sẽ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Hội cấp trên phát động, đồng thời chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động trên địa bàn quận.