Quận Hai Bà Trưng: Ra mắt nhiều cuốn sách hay nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hai Bà Trưng (1961-2021), trong thời gian từ nay đến ngày 9/6, quận sẽ tổ chức các đợt thi đua cao điểm và các hoạt động giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập quận (1961-2021).

Theo Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung, mục đích là nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân ý nghĩa chính trị của việc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận, ôn lại lịch sử đẩu tranh anh dũng và xây dựng XHCN của Nhân dân quận Hai Bà Trưng anh hùng; qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh nội lực để Đảng bộ quận tiếp tục tiến bước trên đường xây dựng qận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững.

Theo đó, UBND quận sẽ phát động đợt thi đua cao điểm từ quý 1/2021 đến hết quý 11/2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình, nhân tố mới, công trình, phần việc kỷ niệm 60 năm thành lập quận; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2021-2026. UBND quận yêu cầu, các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, trang trọng, có nội dung thiết thực, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 Đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng

Để thực hiện kế hoạch, trong thời gian từ nay đến ngày 9/6, quận sẽ tổ chức các đợt thi đua cao điểm và các hoạt động giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, giới thiệu các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến, nội dung các cuốn sách “Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng”, “Liên khu II những ngày đầu Thủ đô kháng chiến”, “Các di tích lịch sử - văn hoá quận Hai Bà Trung”, “Du lịch quận Hai Bà Trưng”, “Quận Hai Bà Trưng hành trình qua những con đường”…  

Tiếp đó, từ ngày 10-31/5, tổ chức gắn biển công trình tại chợ Đồng Tâm và trường THCS Ngô Quyền; mít tinh và gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 60 năm thành lập; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; “Ngày hội văn hóa đọc” chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT… Từ 24/5-15/6, tổ chức trang trí, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận.

Để tổ chức thực hiện tốt, Chủ tịch UBND quận giao Phòng Văn hoá và Thông tin quận là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận. Trong đó, cần hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các phường tổ chức thực hiện kế hoạch; tham mưu tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hoá, đoàn xe cổ động, điểm thông tin tuyên truyền và tổ chức chương trình VH-NT, Ngày hội văn hóa đọc... chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận; tổ chức trang trí, cổ động trực quan tại các khu trung tâm trên địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, đom vị, trường học, đơn vị LLVT, các điểm văn hoá - thể thao - du lịch. Đồng thời, lồng ghép với nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, sẽ mở chuyên mục “Quận Hai Bà Trưng 60 năm xây dựng và phát triển”, đăng tải các hình ảnh xây dựng và phát triển của quận trên Cổng TTĐT quận và chỉ đạo các phường đăng tải, tuyên truyền về các thành tựu phát triển của quận, phường trên Trang TTĐT, nhất là trong thời gian cao điểm từ 24/5-9/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần