Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện hè vì cộng đồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (2/6), quận Hai Bà Trưng đã tổ chức chương trình ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” và ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2018, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.

 Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè" và Ngày hội "Hiến máu tình nguyện" của quận đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia​
Với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng và khởi nghiệp sáng tạo”, hoạt động này của quận Hai Bà Trưng được tổ chức hàng năm nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) quận trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của cộng đồng; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội; gắn các công trình, phần việc trong công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. 
Hoạt động tình nguyện sẽ tạo môi trường để mỗi ĐVTN rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; tăng sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, nắm bắt định hướng tư tưởng, giáo dục cho thanh thiếu niên, tập trung củng cố nâng cao chất lượng tổ chức, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong ĐVTN và xã hội, nhằm hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quận, Thủ đô.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 sẽ được quận thực hiện tới tháng 9/2018 với phương châm “an toàn, thiết thực, hiệu quả, bền vững và lan tỏa”, trong đó chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, gắn với chuyên môn, thu hút đông đảo ĐVTN, thiếu niên, thiếu nhi và toàn xã hội tham gia. Đặc biệt, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và công trình, phần việc thanh niên cụ thể: Lựa chọn ra quân ít nhất 1 đội hình tình nguyện, 1 công trình, phần việc thanh niên trong chiến dịch; thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” trong kỳ thi THPT, kỳ thi đại học năm 2018 với Đội hình “Phản ứng nhanh giao thông”, đội hình “Cùng bạn đi thi” và mô hình “Gia đình tình nguyện-Cộng đồng tình nguyện”.
 Lễ ra quân "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè" và Ngày hội "Hiến máu tình nguyện" của quận đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia​
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi như: Chương trình “Vì đàn em thân yêu” với chùm hoạt động sinh hoạt hè, tham gia xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, “Tháng hành động vì trẻ em”, lớp học “Chắp cánh ước mơ” (bổ túc văn hóa, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn 20 phường) và “Trại hè kỹ năng cho thiếu nhi, đội viên”.

Đồng thời, ĐVTN quận sẽ tiếp tục duy trì công trình “Tuyến phố hai không” trên phố Bà Triệu, thực hiện công trình thanh niên “Con đường bích họa” và “Tranh tường bích họa” cấp quận, phường; tổ chức chùm hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 (khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ TP và tại các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn quận...). Ngoài ra, còn có đội hình “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” hỗ trợ, điều phối hướng dẫn giao thông tại cổng trường và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vệ sinh môi trường; tổ chức hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện” (1 hoạt động/tuần) tư vấn, trợ giúp người dân về thủ tục hành chính, dịch vụ công mức 3, 4.

Tại đây, Bí thư Quận Đoàn Hai Bà Trưng Dương Minh Đức nhấn mạnh: Với tâm thế sôi nổi của tuổi trẻ bước vào một mùa hè với đầy ắp hoạt động tình nguyện, tôi đề nghị toàn thể ĐVTN quận nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Tất cả cần thể hiện tinh thần quyết tâm của mỗi ĐVTN, trước hết bằng việc trực tiếp tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2018 cấp quận, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên 300 đơn vị máu ngay trong Ngày hội. Ban Thường vụ Quận Đoàn cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền 20 phường, các đơn vị, các hội đoàn thể và Nhân dân quận tạo mọi điều kiện để mỗi ĐVTN có môi trường cống hiến, rèn luyện, trưởng thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần