Quận Hai Bà Trưng: Tặng quà 20 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng kêu gọi 100% cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, xóa bỏ sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày và đã trao tặng 20 chiếc bếp từ cho 20 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng nay (3/3), quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 1.980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 55 năm Phong trào “Ba đảm đang”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tạ Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Quận Hai Bà Trưng vinh dự mang tên hai vị nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị và trên địa bàn quận có đền thờ Hai Bà Trưng tại phường Đồng Nhân, miếu thờ Hai Bà Trưng tại phường Bạch Đằng. Năm 2020 kỷ niệm tròn 1.980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - cuộc khởi nghĩa khắc dấu son đầu tiên khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước, tạo dựng truyền thống quý báu, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”. Đặc biệt hơn, đây là năm các cấp Hội phụ nữ phấn khởi kỷ niệm 55 năm và ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào “Ba đảm đang”.

 Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Tạ Thị Thanh Huyền và đại diện Hội LHPN TP Hà Nội

trao quà cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng phong trào đó, hàng vạn cán bộ hội viên, phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã tình nguyện đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, sẵn sàng tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, làm đường, lái xe. Trên khắp công trường, nhà máy, xí nghiệp, ruộng đồng, hàng vạn nữ nông dân, công nhân làm việc không kể ngày đêm, thi đua lao động sản xuất với khẩu hiệu “tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”, “mỗi người làm việc bằng hai”.
Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu và truyền thống của quận anh hùng, thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ hôm nay cũng đang viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp tục đoàn kết thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện, bền vững của quận, của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Trong những ngày này, các cấp Hội phụ nữ quận cùng phụ nữ Thủ đô có rất nhiều hoạt động, công trình phần việc thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1.980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 55 năm phong trào “Ba đảm đang” như: Mít tinh kỷ niệm, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu kiến thức, nói chuyện truyền thống, sinh hoạt hội viên, tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19... Đặc biệt, từ các chi hội đến 100% cơ sở Hội đã chủ động tổ chức cho cán bộ hội viên thảo luận triển khai 3 nhiệm vụ, 17 chỉ tiêu thi đua trong các cấp Hội, tích cực triển khai phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2020.
“Thay mặt Ban chấp hành Hội LHPN quận, tôi kêu gọi các cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quận nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua, thực hiện chủ đề năm 2020 "Phụ nữ quận Hai Bà Trưng đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn”, bà Tạ Thị Thanh Huyền nói.
Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội đã ra lời kêu gọi 100% cán bộ, hội viên phụ nữ quận nâng cao nhận thức, xóa bỏ sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày; vì một Hà Nội xanh - sạch - đẹp, phụ nữ quận Hai Bà Trưng nói “không” với than tổ ong, để chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô, cũng chính là bảo vệ chính mình.
Với những hộ khó khăn, Ban Chấp hành kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ chuyển đổi từ bếp than tổ ong sang các loại bếp khác; với các hộ kinh doanh dịch vụ thì tuyên truyền để họ ký cam kết không sử dụng bếp than tổ ong nữa mà chuyển sang bếp từ, bếp ga, bếp điện… Từ đó, tại đây, Hội LHPN quận đã trao tặng 20 suất quà nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực là chiếc bếp từ có kèm nồi nấu (trị giá 1.050.000 đồng/suất) cho 20 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.