Quận Hai Bà Trưng: Tặng quà tri ân 460 gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp 27/7

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao quà cho 18 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đại diện cho 460 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 18/18 phường thuộc quận được tặng quà tri ân nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 năm nay.

Sáng nay (16/7), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình Gặp mặt thương binh, bệnh binh và gia đình người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).
Phát biểu tại đây, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam thay mặt lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận nhấn mạnh: Năm 2020 là một năm có nhiều diễn biến bất ngờ, trong đó đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Song, 7 tháng đầu năm, quận đã triển khai được nhiều hoạt động nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” với những người có công với cách mạng, như: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tặng 665 sổ tiết kiệm với tổng kinh phí 665.000.000 đồng (đạt 133% so với kế hoạch); tu sửa khang trang 11 nhà bia tưởng niệm liệt sỹ; tổ chức điều dưỡng luân phiên cho 125 người có công với cách mạng và tại trung tâm; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 29 nhà ở người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 810.000.000 đồng.
 Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quận
Ngoài ra trong dịp tháng 7 này, UBND quận và 18 phường, các đoàn thể đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tình nghĩa khác như: Tổ chức gặp mặt thương binh, bệnh binh và gia đình người có công tiêu biểu nhân dịp 27/7; vận động các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận tiếp tục tri ân, phụng dưỡng suốt đời 23 Mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; tổ chức khám bệnh tri ân cho 4.000 người có công với cách mạng…
“Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó luôn nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn quận, tôn thêm nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, khơi và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo quận, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, các đoàn thể quận, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh - liệt sỹ và người có công với cách mạng” - Bí thư Quận ủy nói.
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong thay mặt lãnh đạo quận đã trao tặng quà cho 18 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đại diện cho 460 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 18/18 phường thuộc quận được tặng quà tri ân trong dịp Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7 này.