Quận Hai Bà Trưng: Tạo điều kiện cho hoạt động bảo vệ môi trường do người dân khởi xướng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/6) tại trường THCS Nguyễn Phong Sắc, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ mít-tinh và ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2018.

Tới dự có đông đảo lãnh đạo quận, các phòng, ban, ngành, UBND 20 phường và gần 500 cán bộ, người dân từ các địa bàn dân cư của quận.
 Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung phát biểu phát động và kêu gọi người dân tham gia bảo vệ môi trường
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” là thông điệp mà Bộ TN&MT lựa chọn để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường Thế giới năm 2018” với mục đích kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng, thải bỏ rác thải nhựa. Từ đó, ngày 11/5/2018, UBND quận đã ban hành kế hoạch về truyền thông và triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND 20 phường đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của ngày này, tập trung vào chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Trong đó, chú trọng xây dựng lối sống xanh thân thiện môi trường, khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon, tái chế sử dụng sản phẩm nhựa; đặc biệt khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) do người dân khởi xướng, lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường.
 Gần 500 cán bộ, hội viên, đoàn viên, người dân tham gia lễ mít-tinh và ra quân hưởng ứng tổng VSMT
“UBND quận kêu gọi mọi doanh nghiệp, tổ chức trong-ngoài nước, mỗi người dân quận cùng Nhân dân Thủ đô hãy tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2018. Chúng tôi rất mong nhận được phối hợp và chung tay của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân hưởng ứng chương trình bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BVMT, như: Cắt giảm tối đa sử dụng sản phẩm nhựa và túi nilon, tái chế sử dụng sản phẩm nhựa; giữ gìn vệ sinh môi trường (VSMT), đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm nhiên liệu, điện, nước…”, ông Trung nêu rõ.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi này, bà Nguyễn Thu Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ phường Lê Đại Hành đại diện gần 31.000 hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng khẳng định, để làm tốt hơn công tác giữ gìn VSMT theo chủ đề năm nay, các cấp hội phụ nữ quận cam kết: Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, đồng bộ trong cán bộ, hội viên và Nhân dân để nhận thức rõ tính cấp bách và tầm quan trọng trong giữ gìn VSMT nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị, hội thảo phổ biến những mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt, sẽ tuyên truyền cho mọi người hiểu được tác hại của việc sử dụng túi nilon với môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai; khuyến khích thay thế sử dụng túi nilon bằng các vật liệu khác không ảnh hưởng đến môi trường; tích cực vận động hội viên thu gom túi nilon đúng quy định; duy trì các đoạn đường tự quản xanh-sạch-đẹp của chi hội phụ nữ; phát huy mô hình gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện của các đội tự quản 3+ trong tuyên truyền vận động…
Ngay sau lễ phát động, gần 500 cán bộ cơ sở, người dân đã trực tiếp tham gia tổng VSMt tại khuôn viên Trường THCS Nguyễn Phong Sắc và khu vực lân cận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần