Quận Hai Bà Trưng tập trung đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2015, xác định phương hướng năm 2016 và đề xuất các chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy trong nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị, các ý kiến thống nhất, trong năm 2015 dù phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã tập trung chỉ đạo nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của quận đạt kết quả khả quan, đặc biệt là: Tổ chức thành công Đại hội (ĐH) Đảng các cấp, ĐH Đảng bộ quận lần thứ XXV đảm bảo yêu cầu; hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng; việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị và đảm bảo an toàn giao thông” được triển khai tích cực; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đi vào chiều sâu… Trong đó, giá trị sản xuất kinh tế ngoài Nhà nước trên địa bàn tăng 7,81%, doanh thu thương mại dịch vụ tăng 17,21% so với năm trước, thu ngân sách sau điều tiết vượt 70,11% so với kế hoạch pháp lệnh…
Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Quận ủy cho biết đang xây dựng 3 chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: Chương trình số 01 “xây dựng Đảng, hệ thống chính trị” do Ban Tổ chức Quận ủy làm cơ quan thường trực, Chương trình số 02 về “an ninh - quốc phòng” do Công an quận làm thường trực và Chương trình số 03 về “phát triển kết cấu hạ tầng đô thị” do Phòng Quản lý đô thị làm thường trực. Ban Chấp hành Đảng bộ quận giao các cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề cương chương trình, tham mưu ban chủ nhiệm xây dựng nội dung chương trình và quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên… nhằm triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
Trước mắt trong năm 2016, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam yêu cầu các cấp các ngành trong quận tập trung, chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp diễn ra. Đồng thời, cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn quận, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng ĐH XII của Đảng.