Quận Hai Bà Trưng thành lập 2 đảng bộ phường mới

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV được tổ chức sáng nay (28/2), các đại biểu đã thảo luận, thông qua việc thành lập 2 đảng bộ phường mới.

Sáng nay (28/2), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, do Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam chủ trì.
Tại đây, các đại biểu đã nghe, thảo luận các nội dung: Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ (sau sắp xếp 4 phường); Tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy về điều chỉnh phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI; Dự thảo phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của tiểu ban Văn kiện Đại hội XXVI về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XXVI và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV. Đồng thời, Hội nghị tiến hành lấy phiếu biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu, số dư cấp ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XXVI.
 Quang cảnh Hội nghị
Đáng chú ý, tại Hội nghị, căn cứ theo Tờ trình của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xem xét, biểu quyết thông qua việc thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du và Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ. Theo đó, thành lập Đảng bộ phường Nguyễn Du (mới) trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Nguyễn Du (9 chi bộ), phường Bùi Thị Xuân (6 chi bộ) và chi bộ 1 của Đảng bộ phường Ngô Thì Nhậm theo ranh giới sáp nhập. Tổng số có 15 chi bộ trực thuộc với 722 đảng viên, gồm: 10 chi bộ tổ dân phố (từ chi bộ 1 đến chi bộ 10); 1 chi bộ công an phường (hợp nhất 2 chi bộ công an phường của đảng bộ phường Nguyễn Du và phường Bùi Thị Xuân); Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Kỹ thuật & Môi trường; 3 chi bộ trường học.
Cùng với đó, thành lập Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (mới) trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ (15 chi bộ), phường Ngô Thì Nhậm (10 chi bộ). Tổng số có 23 chi bộ trực thuộc với 826 đảng viên (đã trừ đi chi bộ 1 với 32 đảng viên chuyển sang phường Nguyễn Du theo ranh giới sáp nhập), gồm: 13 chi bộ tổ dân phố (từ chi bộ 1 đến chi bộ 13); 1 chi bộ công an phường (hợp nhất 2 chi bộ công an phường của Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ và phường Ngô Thì Nhậm); Chi bộ Công ty TNHH Giải pháp E2E; Chi bộ Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; Chi bộ Công ty CP Chứng khoán Việt Quốc; Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội; 5 chi bộ trường học.
Thời điểm quyết định thành lập đảng bộ 2 phường mới là ngày 1/3/2020 (thời điểm Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14, ngày 11/2/2020 của UBTV Quốc hội “về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội” có hiệu lực). Sau khi thành lập Đảng bộ 2 phường mới, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng còn 18 đảng bộ phường trong tổng số 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần