Quận Hai Bà Trưng: Thành lập thêm 11 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-9 tháng qua, quận Hai Bà Trưng đã thành lập được 11 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 122% kế hoạch; kết nạp 161 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chính thức 232 đảng viên dự bị, mở 79 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 15.129 học viên...

Hôm nay (17/10), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV. Tại đây, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Quận ủy, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, thảo luận về các dự thảo: Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025 của UBND quận; báo cáo tổng kết 3 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ quận khóa XXV; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.
 Quang cảnh Hội nghị
Đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng 9 tháng qua, Quận ủy đã quyết định bổ nhiệm lại 17 cán bộ, điều động bổ nhiệm 20 cán bộ, hiệp y 6 cán bộ; chỉ đạo tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt năm 2019, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp trưởng, phó các phòng, ban thuộc quận nhiệm kỳ 2020-2025... Đặc biệt trong 9 tháng, quận đã thành lập được 11 chi bộ trong DN ngoài khu vực Nhà nước, đạt 122% kế hoạch; kết nạp 161 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chính thức 232 đảng viên dự bị, mở 79 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 15.129 học viên...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần