Quận Hai Bà Trưng thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Quận ủy, thảo luận về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2016, công tác kiểm tra giám sát năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Quận ủy…

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên, năm 2016 trong điều kiện cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra.
Trong đó, Quận ủy và các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Đảng bộ quận và các chuyên đề cụ thể hóa chương trình, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy… Nội dung các văn bản được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm...
Đáng chú ý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn, củng cố, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, quận đã thành lập 7/7 chi bộ DN ngoài khu vực Nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu TP giao; thành lập 17 tổ chức công đoàn với 412 đoàn viên, 2 tổ chức đoàn thanh niên với 17 đoàn viên. Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Ban Tổ chức Thành ủy về khảo sát chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND quận”…

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong năm, Quận ủy cũng chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng đã kiểm tra 30 cuộc và giám sát 12 cuộc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 60 cuộc. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 1 đảng viên và 2 tổ chức đảng, giải quyết tố cáo với 4 đảng viên và 1 tổ chức đảng, tổ chức giám sát chuyên đề với 23 tổ chức đảng; cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 7 đồng chí…

Năm 2017, Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, xử lý kịp thời cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Quận cũng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực Nhà nước năm 2017, kết nạp 250-270 đảng viên mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.