Quận Hai Bà Trưng thực hiện quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/8, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành khóa XXV, nhiệm kỳ 2012 - 2020.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VIII) về “Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.
 
Theo Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Trần Quyết Thắng, hiện quận có tổng số 369 cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, trong đó 100% trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể có trình độ đại học và cao đẳng chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận, cấp phường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học và trên đại học, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Từ đầu năm 2010 đến nay, quận đã mở 693 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ với gần 127.590 học viên.

Một mục tiêu được quận đặt ra thời gian tới, phấn đấu 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; 100% cán bộ chủ chốt cấp phường đạt trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đạt tỷ lệ trẻ 10% trở lên, tỷ lệ nữ trên 15%...

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và ủy viên UBKT Quận ủy khóa XXV. Qua bỏ phiếu kín, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung trúng cử chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (đạt tỷ lệ 97,43%), đồng chí Trần Thị Hồng Hiền - chuyên viên UBKT Quận ủy trúng cử chức danh Ủy viên UBKT Quận ủy. Bên cạnh đó, hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín thực hiện quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần