Quận Hai Bà Trưng: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo UBND quận Hai Bà Trưng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở, quy hoạch khu dân cư của quận đều bảo đảm thống nhất giữa nhu cầu và lợi ích phát triển thời bình và thế trận chiến tranh Nhân dân, phát huy tiềm lực quốc phòng thời chiến, xây dựng khu vực phòng thủ của quận ngày càng vững chắc.

Hôm nay (3/1), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Theo UBND quận, năm 2019, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của lực lượng vũ trang (LLVT) quận được triển khai đồng bộ, hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được quan tâm đúng mức, có chuyển biến tích cực về cải cách hành chính quân sự; phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ. LLVT quân sự quận đã hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là: Công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hội thao, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, quân lực; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Tư lệnh; nắm tình hình địa bàn, phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, kịp thời ứng phó các sự cố thiên tai, hỏa hoạn… góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 Quang cảnh hội nghị
Trong đó, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở, quy hoạch khu dân cư của quận đều bảo đảm thống nhất giữa nhu cầu và lợi ích phát triển thời bình và thế trận chiến tranh Nhân dân, phát huy tiềm lực quốc phòng thời chiến, xây dựng khu vực phòng thủ của quận ngày càng vững chắc. UBND quận thường xuyên phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện công tác dân vận xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất, công trình quốc phòng và lập sơ đồ hiện trạng năm 2019 trên địa bàn quận; quản lý chặt chẽ 4 công trình quốc phòng và 1 khu vực quân sự theo đúng quy định. LLVT quận tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thực quốc phòng và an ninh do Thành phố tổ chức được tổng số 70 đồng chí; chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng do quận quản lý được 3 lớp, quân số 333 đồng chí… Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ, quận thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…; chỉ đạo 4 phường Trương Định, Thanh Nhàn, Bạch Đằng, Cầu Dền tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, đúng trình tự, nguyên tắc, gắn sát với tình hình thực tế của cơ sở và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Với những kết quả và thành tích đó, LLVT quận được Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thu đua quyết thắng năm 2019, Bằng khen trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.