Quận Hai Bà Trưng: Tích cực tuyên truyền Nhân dân “nói lời hay, ứng xử đẹp”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, quận Hai Bà Trưng tổ chức liên hoan tuyên truyền “Phụ nữ và thanh niên quận Hai Bà Trưng nói lời hay, ứng xử đẹp” năm 2018, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ và thanh niên trên địa bàn tham dự.

Quận Hai Bà Trưng: Tích cực tuyên truyền Nhân dân “nói lời hay, ứng xử đẹp” - Ảnh 1
Một tiết mục văn nghệ trong Liên hoan.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của quận nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền thực hiện 2 cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” và “Xây dựng thế hệ trẻ quận Hai Bà Trưng văn minh-thanh lịch-hiện đại”; thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan TP.
Ban tổ chức cũng mong muốn có một sân chơi bổ ích, hấp dẫn thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn trong xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch-văn minh.
Lãnh đạo quận trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan.

Liên hoan có 3 đội tuyển đại diện tham gia gồm: Đội “Thăng Long”; đội “Đông Đô” và đội “Tràng An”. Các đội thi dưới hình thức sân khấu hóa với 2 phần: Phần thi kiến thức và tình huống (tìm hiểu về ca dao tục ngữ, tình huống về “ứng xử đẹp”); phần thi tuyên truyền (mỗi đội tự xây dựng kịch bản và biểu diễn 1 màn tuyên truyền về chủ đề “Nói lời hay, ứng xử đẹp” bằng hình thức hát múa, trình diễn thời trang, hoạt cảnh...). Liên hoan đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải phụ (cho đội xử lý tình huống hay nhất và đội có màn tuyên truyền đặc sắc nhất).
Trong dịp này, Đoàn TNCS-Hội LHPN quận còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có tính tuyên truyền, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và thanh niên tham gia như: Hội thi “cắm hoa nghệ thuật”, “Tiếng hát phụ nữ”; trao tặng 30 chậu hoa, cây cảnh cho các trường học trên địa bàn…, thu hút trên 2.500 lượt hội viên tham gia. Hội LHPN các phường tích cực duy trì hoạt động vệ sinh môi trường tại 40 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp và văn minh đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần