Quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại phường Bạch Mai

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (19/3), Đảng bộ phường Bạch Mai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở khối phường của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Tới dự có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy.
Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Bạch Mai đã đoàn kết, thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 5 năm qua đạt trên 83 tỷ đồng; tỷ lệ các công trình xây dựng có phép đạt 100%; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt… Đặc biệt, đến thời điểm tháng 10/2019, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Đảng bộ phường Bạch Mai nhiều năm liền được Quận ủy Hai Bà Trưng công nhận là “Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Bạch Mai đặt mục tiêu thu ngân sách bình quân mỗi năm tăng 5 - 7% trở lên; 100% thủ tục hành chính được thụ lý tại bộ phận “một cửa” của phường bảo đảm đúng quy trình, thời gian; 100% cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đảng bộ phường cũng phấn đấu kết nạp 20 - 25 đảng viên mới.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Với tinh thần sáng suốt, dân chủ, Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bạch Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Vinh được tín nhiệm tái cử là Bí thư Đảng ủy phường; 2 đồng chí Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hiền là Phó Bí thư Đảng ủy phường.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bạch Mai phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lê Thành Vinh nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới đề ra, phát huy những kết quả đạt được và tinh thần của Đại hội, đề nghị mỗi đại biểu, mỗi chi bộ cơ sở, tổ chức, đoàn thể quán triệt đầy đủ nội dung và tinh thần Đại hội đến mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong phường; nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần