Quận Hai Bà Trưng triển khai 3 bước “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (7/3), UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 TP và Kế hoạch 23 của BCĐ 197 quận về “Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đô thị công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện năm 2017”.

Trưởng Công an quận-Phó trưởng BCĐ 197 quận Đinh Huy Hoàng khẳng định: Để thực hiện hiệu quả việc “Giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”, BCĐ 197 quận yêu cầu các lực lượng chức năng từ quận đến 20 phường đồng loạt ra quân theo trình tự 3 bước.

 Phường Lê Đại Hành đã ra quân 'giành lại vỉa hè cho người đi bộ' từ giữa tháng 2-2017 (chụp tại phố Lê Đại Hành)

Bước một là tổng điều tra cơ bản địa bàn, xong trước ngày 9/3. Trong đó, Trưởng BCĐ 197 các phường chỉ đạo tổ chức điều tra cơ bản đầy đủ ngành nghề, cơ sở kinh doanh có nguy cơ chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, vi phạm quy định về TTATGT-trật tự đô thị, tập trung vào 14 đối tượng: Hàng ăn uống, hàng hoa, hàng hoa quả, hàng điện máy, hàng trà đá-trà chanh, hàng sửa chữa ô tô-xe máy, hàng thời trang, hàng đồ thể thao-khung ảnh trang trí, điểm trông xe các loại, hàng bán rong-xe đẩy, điểm xả rác thải, điểm hoạt động xích lô-xe đẩy, điểm đeo bám khách du lịch, đối tượng giả danh xe thương binh.

Bước hai, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, triển khai đến hết ngày 9/3. Trong đó, trực tiếp tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự văn minh đô thị đối với người dân, tập trung yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả nguyên trạng cho hè, đường; thông báo hình thức xử lý với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm. BCĐ cũng đề nghị UBND các phường chủ động thông báo với những cơ quan, DN có trụ sở, dự án đang xây dựng trên địa bàn về chủ quyền địa phương; yêu cầu đơn vị giải tỏa vi phạm hè phố, lòng đường xung quanh khu làm việc, hạn chế tối đa phải cưỡng chế...

Bước ba bắt đầu từ 10/3, cả 20 phường đồng loạt ra quân xử lý vi phạm, duy trì, chống tái phạm; theo hình thức “cuốn chiếu” từng tuyến phố, từng khu vực, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối; lập biên bản thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm.

 Lãnh đạo UBND và Công an các phường ký cam kết thực hiện, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Quận ủy-UBND-Công an quận

Trong đó, để đảm bảo trật tự đô thị, lực lượng chức năng cần yêu cầu sắp xếp mọi phương tiện đúng quy định trên mọi tuyến; xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, trông giữ xe sai quy định… Để đảm bảo TTATGT, quận yêu cầu các phường giải quyết triệt để xe “dù”, xe du lịch đón trả khách sai quy định; xử lý nghiêm xe tải đi vào phố không có phép, xe chở vật liệu gây mất vệ sinh, xích lô hoạt động không đúng quy định, xe chở hàng hóa cồng kềnh, các đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách, chạy quá tốc độ, uống bia rượu…; có phương án bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại các chốt .

Chủ tịch UBND quận-Trưởng BCĐ 197 quận Vũ Đại Phong cho biết: Để thực hiện nghiêm Kế hoạch 01 của TP và Kế hoạch 23 của quận, BCĐ 197 quận đã thành lập đoàn công tác gồm 28 người (do Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng đoàn), để kiểm tra, đôn đốc các phường thực hiện và trực tiếp kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp với 20 phường xử lý vi phạm. “Phương châm xuyên suốt trong quá trình xử lý vi phạm là nhẹ nhàng nhưng cương quyết, kiên trì, lấy thuyết phục là chính, không ồn ào, không giằng co gây phản cảm, không bỏ sót sai phạm, không có ngoại lệ. Chủ tịch các phường cần gửi thư ngỏ đến mọi cơ quan trên địa bàn, kể cả cơ quan T.Ư, để yêu cầu thực hiện nghiêm. Phải có sự tham gia của cả hệ thống chứ không riêng công an hay chính quyền, trong đó đề cao vai trò nêu gương của đảng viên”, ông Phong nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần