Quận Hai Bà Trưng triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (24/7), quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và gặp mặt gia đình chính sách tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao quà của UBND quận cho đại diện 20 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt khẳng định: Nhiều năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân quận nói riêng và Thủ đô nói chung luôn biết ơn những cá nhân và gia đình người có công với cách mạng, đặc biệt triển khai nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7, như hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; gặp mặt biểu dương học sinh là con thương binh, con liệt sĩ; gặp mặt các gia đình thương binh, liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn; tổ chức đoàn đại biểu quận thăm hỏi động viên gia đình chính sách tiêu biểu và viếng nghĩa trang liệt sĩ TP, đài tưởng niệm liệt sĩ Hoàng Văn Thụ...
Riêng 7 tháng qua, quận đã vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn, như: Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 1,130 tỷ đồng, đạt hơn 110% so với kế hoạch; tặng 1.000 sổ tiết kiệm, gấp đôi kế hoạch; sửa chữa 40 nhà ở cho người có công, đạt 210% so với kế hoạch; điều dưỡng 325 người có công, đạt 103% so với kế hoạch. Đồng thời, quận vận động các phòng, ngành, đoàn thể tri ân, phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng của quận và 27 Mẹ Việt nam Anh hùng tại Quảng Nam; tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người có công...

Tại buổi lễ, quận Hai Bà Trưng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 4 Bà Mẹ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, gồm: Mẹ Phạm Thị Kén (phường Bùi Thị Xuân); Mẹ Hoàng Thị Sách (phường Quỳnh Lôi); Mẹ Nguyễn Thị Vượng (phường Đồng Tâm); Mẹ Vũ Thị Thân (phường Bạch Đằng).
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao Bằng khen của Chủ tịch nước và Huy hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 4 đại diện gia đình; đồng thời tặng quà cho 20 gia đình chính sách, đại diện cho tổng cộng 267 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn được UBND quận quyết định tặng quà trong dịp này (500.000 đồng/suất).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần