Quận Hai Bà Trưng: Tuổi trẻ tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong quận, nhằm góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch, để “không ai bị bỏ lại phía sau” - Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương chia sẻ.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã kịp thời phát động đến các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, thiếu nhi, đội viên tích cực ủng hộ nguồn lực, vật tư y tế đến y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ đến từ đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, đội viên trên địa bàn quận. 
 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh tiếp nhận ủng hộ của tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng
“Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, thời gian qua, cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường đã tham gia ủng hộ nhiều chương trình. Ngay đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, đông đảo học sinh và phụ huynh nhà trường đã quyên góp, ủng hộ nhiều vật phẩm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn" - Cô giáo Nghiêm Thúy Châm, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Cũng theo cô Nghiêm Thúy Châm, đợt dịch lần này khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Hưởng ứng phát động của Quận đoàn Hai Bà Trưng, nhà trường đang tiếp tục kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường trên tinh thần chung sức, đồng lòng đóng góp tích cực bằng những hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu và Nhân dân vùng dịch. Với sự chung tay của cả cộng đồng, dịch bệnh sẽ được đập tắt để các em học sinh sớm quay lại trường.
Thông qua Thành đoàn Hà Nội, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng gửi tặng Nhân dân tỉnh Điện Biên 20 triệu đồng  

Cùng chung mong muốn này, bạn Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Đoàn phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) cho rằng, chỉ cần mỗi người đóng góp một chút cũng sẽ tạo nên sức mạnh tập thể, giúp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh có thể vượt qua khó khăn.
Nhờ sự tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực, vật tư y tế hỗ trợ tuyến đầu chống dịch từ nhiều đơn vị, kết quả chỉ sau thời gian ngắn, Quận đoàn Hai Bà Trưng đã hội thu được hơn 100 triệu đồng.
 Quận đoàn Hai Bà Trưng tiếp nhận ủng hộ từ cơ sở Đoàn
Ngay sau khi tiếp nhận, ngày 15/6, Ban Thường vụ Quận đoàn Hai Bà Trưng đã gửi tặng 80 triệu đồng đến y, bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Bắc Giang và 20 triệu đồng đến Nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Thành đoàn Hà Nội.
Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, ngoài hỗ trợ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu cùng Nhân dân các tỉnh, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng cũng tích cực ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.
Đại diện Quận đoàn Hai Bà Trưng đón nhận ủng hộ từ Liên Đội Trường Tiểu học Tây Sơn
Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Phạm Phương Phương khẳng định, những món quà nhỏ bé của tuổi trẻ trong quận sẽ góp phần sẻ chia khó khăn với y, bác sỹ, lưc lượng tuyến đầu cùng Nhân dân các tỉnh, thành phố của cả nước, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. “Ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trong quận góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua hoạt động này, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong quận được phát huy, góp phần lan tỏa yêu thương và trách nhiệm đến cộng đồng”, chị Phạm Phương Phương cho biết.

 
Thông qua Thành đoàn Hà Nội, tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng gửi tặng Nhân dân tỉnh Điện Biên 20 triệu đồng

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần