Quận Hai Bà Trưng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (5/1), UBND quận-Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QSĐP) và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thượng tá Phạm Hồng Chung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận đánh giá: Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, QSĐP. Cụ thể, đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và của TP về nhiệm vụ này. Quận ủy có Nghị quyết, UBND quận ban hành Chỉ thị, kế hoạch; cơ quan quân sự hướng dẫn tổ chức thực hiện. Lực lượng vũ trang địa phương được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cơ quan tích cực, chủ động phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, QSĐP; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Các mặt công tác chủ yếu được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng, hoàn thành kế hoạch.
Toàn cảnh hội nghị
Đáng chú ý trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với 20 phường rà soát bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử đi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở theo thẩm quyền; bố trí đủ cán bộ quân sự theo Luật Dân quân tự vệ (DQTV), đủ tổ đội trưởng cho 216 địa bàn dân cư. Toàn quận hiện có 95 cơ sở DQTV (20 phường và 75 cơ sở tự vệ), quân số ở trạng thái thường xuyên đạt 1,27% so với dân số quận. Trong năm, quận đã tổ chức tham gia tập huấn do cấp trên tổ chức đúng đủ thành phần, với 29 đồng chí, đạt kết quả khá; tổ chức 4 lớp tập huấn cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường, cơ quan, tổ chức cơ sở, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân, tổ đội trưởng và 2 lớp tập huấn lực lượng xung kích, với kết quả khá; hướng dẫn hoàn thiện 13 hồ sơ tuyển sinh quân sự, làm thủ tục cho 917 trường hợp tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định. Quận cũng tổ chức huấn luyện các cơ sở DQTV với quân số đạt 98% (26 cơ sở giỏi, 49 cơ sở khá).

Tại đây, Trung tá Nguyễn Trọng Bằng - Chính trị viên, Phó ban Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đã phát động thi đua năm 2018 trong công tác quốc phòng, QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng trên địa bàn. Mục tiêu của quận năm nay là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động sức mạnh hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vị xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tạo việc làm, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công và chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện...

Với những thành tích xuất sắc góp vào kết quả tích cực của quận trong công tác quốc phòng, QSĐP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017, ngay tại hội nghị, có 8 tập thể đơn vị quyết thắng và 15 cá nhân chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến được Bộ Tư lệnh Thủ đô khen thưởng; 39 tập thể và 57 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần