Quận Hai Bà Trưng xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo UBND quận Hai Bà Trưng, qua 2 tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND TP về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tính đến chiều 14/4, các lực lượng chức năng của quận và 18/18 phường đã ra quân tuần tra, kiểm tra và xử phạt hành vi “không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế đối với 395 tập thể, cá nhân trên địa bàn, với tổng số tiền phạt 163.700.000 đồng.

Trong đó, chiếm tới 90% là các trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và ở nơi công cộng; cùng 4 trường hợp tung tin sai sự thật (phạt 12.500.000đ/vụ), 1 trường hợp lợi dụng dịch bệnh để định giá mua - bán giá hàng hóa - dịch vụ bất hợp pháp (phạt 25.000.000đ), 5 trường hợp không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định, 1 trường hợp không niêm yết giá…
 Tổ công tác liên ngành phường Thanh Nhàn kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg tại khu vực cổng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Cùng với đó, theo yêu cầu của lực lượng chức năng, 37/37 cơ sở karaoke, 139/139 cơ sở internet, 46/46 cơ sở masage, 34/34 khách sạn, 197/197 cơ sở dịch vụ thể thao, 2 rạp chiếu phim, 3 nhà hát, 1 rạp xiếc, 51 di tích, 14 cơ sở lưu trú đã đóng cửa, dừng hoạt động; 387/398 phòng khám ngoài công lập tạm dừng hoạt động. Đồng thời, 100% cơ sở thức ăn đường phố, thuê tiệc cưới, tổ chức sự kiện, nhà hàng, quán beer, cà phê, cơm bình dân cũng đã ký cam kết thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch và tạm dừng hoạt động.
Những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận và các phường thường xuyên phối hợp Ban quản lý các tòa nhà, khu chung cư, tổ dân phố rà soát đến từng cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình, từng người dân để kịp thời phát hiện các trường hợp đã đi, đến từ vùng dịch; tuyên truyền, hướng dẫn họ khai báo với các cơ quan chức năng về thời gian, lịch trình di chuyển, tiếp xúc gần với người thân, cộng đồng và chủ động cách ly, giám sát, theo dõi…
Đặc biệt, nhân dịp Lễ Phục sinh mới đây, thành viên Ban Chỉ đạo quận, phường cũng đã chủ động tiếp xúc Ban hành giáo giáo xứ, họ đạo Công giáo và người đứng đầu các điểm nhóm Tin lành tư gia nắm tâm tư, nguyện vọng, cách thức tổ chức Lễ Phục sinh; đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo không tổ chức hoạt động tập trung đông người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần