Quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/3/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia tham dự Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới IPU-132 tại Hà Nội.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp - Ảnh 1
 
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia đến Việt Nam dự IPU-132. Bày tỏ tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia sẽ góp phần quan trọng vào thành công của IPU-132 tại Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn làm hết sức mình, cùng với Campuchia đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn; hợp tác xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đem lại lợi ích cho cả hai nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Quốc hội Campuchia ủng hộ Kế hoạch kết nối hai nền kinh tế của Chính phủ hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay sắp tới, qua Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi và chúc Tết Nhà vua Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu cùng các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục dẫn dắt nhân dân và đất nước phát triển thịnh vượng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, Đại hội đồng IPU-132 tổ chức tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Vui mừng về quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước thời gian qua luôn được củng cố và phát triển, Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh Quốc hội Campuchia ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai bên đang quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ hoàn toàn lạc quan về mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong năm 2015.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Campuchia, Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khơ me đỏ, giúp đất nước Campuchia hồi sinh.