Quận Hoàn Kiếm: 88% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/2, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó, năm 2017 phong trào được quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa. Toàn quận có 28.490 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền (88%); 536 tổ dân phố văn hóa (82,3%). Trong năm 2017, UBND quận đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 8.050 lượt người, giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.000 lao động; Tặng quà cho 44.697 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo cho 38 hộ nghèo (đạt 255% kế hoạch); 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm lo, bảo vệ. Trong năm 2018, UBND quận Hoàn Kiếm đạt mục tiêu 88% gia đình đạt gia đình văn hóa; 80% tổ dân phố, cơ quan, DN đạt danh hiệu văn hóa.