Quận Hoàn Kiếm đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/12, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 20...

Kinhtedothi - Sáng 22/12, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và đón nhận Cờ thi đua của Chính Phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn của quận Hoàn Kiếm đã quan tâm chỉ đạo và  triển khai rộng khắp với các những nội dung cụ thể, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Quận và của TP. Nhờ đó, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, trở thành động lực quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 của quận. 

Kết quả, kinh tế quận duy trì phát triển, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 4.050 tỷ đồng, vượt 18% dự toán năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển, an sinh bảo đảm, đời sống gia đình chính sách, đối tượng xã hội được quan tâm.
-nh --ng chí Nguy-n --c Chung - Phó Bí th- Thành -y, Ch- t-ch UBND TP trao C- --n v- xu-t s-c trong phong trào thi -ua n-m 2015 c-a Chính ph- cho qu-n Hoàn Ki-m. -nh Tr-ng Quư   DSC_2157 (1)
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao cờ thi đua của Chính phủ cho quận Hoàn Kiếm 
Sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, công tác quản lý nhà nước về đô thị được tập trung giải quyết và có những chuyển biến mới; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Việc triển khai mô hình tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng khu phố cổ Hà Nội thành không gian đi bộ, đạt kết quả, Nhân dân phấn khởi, kinh doanh thương mại phát triển; giá trị văn hóa, kiến trúc phát huy tốt, từng bước khôi phục và bồi đắp giá trị truyền thống văn minh thành lịch của người Thủ đô… Cùng với đó, quận đã triển khai có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”, tạo bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch đẹp hơn, góp phần làm đẹp Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hoàn Kiếm trong năm 2015.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nêu rõ: Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện đặc biệt như: Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020... Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần phát huy truyền thống, huy động mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH; đảm bảo vững chắc về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế; quan tâm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của Nhân dân trong việc thực hiện văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, giữ gìn trật tự đô thị, TTATGT, vệ sinh môi trường, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu quận tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và của Luật thi đua khen thưởng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 03 ngày 08/01/2014 của Chủ tịch UBND TP về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân. 

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “người tốt, việc tốt”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,... để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, và phát triển KT-XH của quận năm 2016.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần