Quận Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/1, quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn quận Xuân Tân Sửu 2021.

Thay mặt Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan bày tỏ trân trọng cảm ơn các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên lâu năm và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn quận về những đóng góp vô cùng quan trọng của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Quận Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên lâu năm và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý 
Phó Bí thư Thường trực mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực báo cáo với các bác, các đồng chí, các vị đại biểu lão thành những kết quả mà quận đã đạt được trong năm 2020.
  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Bùi Hoàng Phan phát biểu tại Hội nghị
Trong đó, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hoá của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới ngành du lịch, thương mại, kinh doanh và giao thương hàng hóa. Song, bám sát chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai rất bài bản các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các mặt công tác.