Quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/1, quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Trong năm vừa qua, các đơn vị trên địa bàn quận ra sức thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, trong đó tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 10.530 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán TP giao. Năm 2021, quận Hoàn Kiếm phấn đấu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; tập trung phòng, chống dịch và tận dụng các cơ hội, nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước…
  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hoàn Kiếm đạt được trong năm qua, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị, với vị trí trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa của TP, nơi tập trung nhiều cơ quan T.Ư và TP, đại sứ quán, trụ sở các tôn giáo lớn, quận phải đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là luôn luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ quan, hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý tốt trật tự đô thị, tiếp tục xây dựng các tuyến phố, khu vực văn minh đô thị theo tiêu chí của TP.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh, năm 2021 được mở đầu bằng sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2026; là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản; tình hình thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm dự báo còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

Với những ý nghĩa quan trọng và những thách thức khó khăn đó, yêu cầu đặt ra là rất cao, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn. Các phong trào thi đua cần phải tạo được động lực liên tục, thường xuyên và toàn diện hơn gắn với nhiệm vụ chính trị của quận, đem lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác, khắc phục những tồn tại năm 2020 để đạt được cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

Trong đó, chuẩn bị phục vụ chu đáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của năm 2021, đảm bảo cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề “Kỷ cương – Phát triển” của quận. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận (31/5/1961 – 31/5/2021).
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bùi Hoàng Phan trao Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể, cá nhân hoàn đạt thành tích xuất sắc

Hai là: Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình và Đề án công tác toàn khoá giai đoạn 2020 - 2025.

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Không ngừng đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. Đặt mục tiêu cho phong trào thi đua là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của quận có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  trao Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể, cá nhân hoàn đạt thành tích xuất sắc

Bốn là: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, đảm bảo tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn. Phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các công trình trọng điểm của quận. Thực hiện tốt công tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống tốt các dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Chủ động bảo đảm tốt an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an, Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là: Nhiệm vụ trước mắt, từ nay đến Tết cổ truyền Tân Sửu, cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, tinh thần phục vụ nhân dân vui đón tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Tuyệt đối giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm trong tàng trữ, vận chuyển, mua bán và đốt pháo nổ. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm chăm lo tới các gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng... đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, phấn khởi.

* Dịp này, có 2 đơn vị của quận được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 9 đơn vị nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 13 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàn Kiếm cũng biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân lao động tiên tiến, tổ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chiến sĩ thi đua cơ sở…