Quận Hoàn Kiếm: Trường Mầm non Tuổi Thơ đón nhận Bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, Trường Mầm non Tuổi Thơ (quận Hoàn Kiếm) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Trường mẫu giáo Tuổi Thơ được thành lập từ năm 1978, nằm trong khu phố cổ Hà Nội, có nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ từ 3-6 tuổi.
Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Tuổi Thơ được xây dựng trên khu đất có diện tích 737,3m2 giáp phố Hàng Buồm và Ngõ Gạch, với đầu tư trên 70 tỷ đồng, thời gian thi công 450 ngày, có quy mô 4 tầng và một tầng áp mái, tổng diện tích sàn xây dựng 2.345m2.

Toàn bộ công trình được bố trí 12 phòng học và các phòng chức năng dành cho học sinh như: phòng tin học, phòng làm quen với tiếng anh, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, với đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, sân chơi ngoài trời đầy đủ tiện nghị đảm bảo cho hoạt động giáo dục toàn diện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và được Thành phố Hà Nội công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn Quốc gia.

 Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho BGH Nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong chúc mừng thầy và trò nhà trường. Đồng thời đề nghị, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ phải quyết tâm cao hơn nữa, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong sư phạm, thực sự đổi mới và vững vàng về chuyên môn, yêu trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp, đáp ứng sự đa dạng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em của Nhân dân. Từ đó, tiếp tục giữ vững danh hiệu và hoàn thiện tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, góp phần vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần