Quận Hoàng Mai cần tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Vũ Lê - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/3, quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái cho biết, năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cùng với đó, quận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Do vậy ngay từ đầu năm, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số chuyên đề thi đua trọng tâm, như: Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Năm dân vận chính quyền; Trật tự, văn minh đô thị; Vệ sinh an toàn thực phẩm...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các phong trào thi đua do quận phát động được các cấp, các ngành cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ cụ thể, đồng thời chú trọng tuyên truyền, xây dựng các mô hình thi đua nên đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song kết thúc năm 2020, quận đã tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,74%; thu ngân sách đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Đặc biệt, quận đã lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng cũng không ngừng được đổi mới theo hướng kịp thời, chú trọng khen thưởng các thành tích đột xuất, những người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực. Với những kết quả đạt được, Nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố; 3 đơn vị thuộc quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của TP; 1 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc cấp Bộ; 31 tập thể, 38 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố; 596 tập thể, 3.248 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND quận khen thưởng...
Theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng bộ quận lần thứ IV. Do đó, công tác thi đua khen thưởng của quận sẽ bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Hội đồng thi đua khen thưởng TP  để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.
Mục tiêu là đưa các phong trào thi đua yêu nước trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị để tạo sức lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân với 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên thành ủy viên, nguyên Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân quận Hoàng Mai đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Đức Vinh - nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Hoàng Mai vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đây là những thành tích rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được trong năm qua.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy vừa thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa. Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 10 chương trình công tác của Thành ủy, quận Hoàng Mai cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với đó, cần kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Lưu ý về tầm quan trọng, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với địa bàn là quận đông dân, tập trung nhiều sinh viên, người thuê trọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bầu cử, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Quận tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của quận năm 2021, từ đó lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, không phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua - khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục…
Tại đây, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng thời phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; vận động số lượng cử tri đi bầu cao nhất, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 cũng đã được nhận Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND TP.