Quận Hoàng Mai: Đã xây dựng xong phương án phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/5, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị rà soát tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Đại diện Ủy ban Bầu cử quận Hoàng Mai cho biết, đến nay, UBND 14/14 phường đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Tổng số cử tri toàn quận tính đến ngày 17/4 có 289.117 cử tri/11 đơn vị bầu cử với 190 khu vực bỏ phiếu.
Các Tổ bầu cử đã thông báo rộng rãi danh sách cử tri để Nhân dân kiểm tra; phân công thành viên Tổ Bầu cử trực và tiếp nhận phản ánh của cử tri, cập nhật vào sổ theo dõi. 14/14 phường đã xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra an toàn.
Toàn cảnh Hội nghị.
Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự, công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai theo đúng kế hoạch của TP và quận. Các phòng, đơn vị chuyên môn của quận đang phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khu vực bỏ phiếu tại 14 phường. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo, không phát sinh các vấn đề phức tạp.
Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử quận; đảm bảo theo quy trình, quy định, thời gian và tiến độ.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quận cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác bầu cử, cụ thể: Tổ chức các hội nghị ứng cử viên đại biểu tiếp xúc cử tri đúng thời gian quy định, trong đó Hội nghị ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tổ chức vào ngày 11/5; Hội nghị ứng cử viên đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tổ chức vào ngày 13/5 và hội nghị ứng viên đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri vào ngày 14/5; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử về quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu phục vụ cuộc bầu cử.
Tổ chức cho cử tri học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mạn đàm về cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, danh sách, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP, đại biểu HĐND quận một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, hoàn thành phát thẻ cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu... Thường xuyên kiểm tra, giám sát hướng dẫn các phường trong công tác điều chỉnh bổ sung danh sách cử tri và biến động cử tri trong tình huống bùng phát dịch cử tri phải cách ly tập trung. Bí thư Quận ủy đề nghị mỗi khu bỏ phiếu cần chuẩn bị 1 phòng cách ly tạm thời để phục vụ nếu có vấn đề đột xuất dịch xảy ra.
Lực lượng chức năng các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai ra quân cổ động, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn quận, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của quận tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn bằng nhiều hình thức đa dạng...
Phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân vào công tác phòng, chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đồng thời, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Công an quận tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Nhập cảnh trái phép, hàng quán vỉa hè, khu chợ đầu mối, công viên tụ tập đông người dân thể dục…
“Cả hệ thống chính trị trong quận tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần