Quận Hoàng Mai đạt tỷ lệ 99,45% cử tri đi bầu cử

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai, tính đến 19 giờ 15 ngày 23/5, số lượng cử tri đi bầu trên toàn quận là 293.547/295.181 người, đạt tỷ lệ 99,45%.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử quận Hoàng Mai, tính đến 19 giờ 15, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu toàn quận đạt 99,45%. Các phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là Định Công, Thanh Trì. Phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt thấp nhất là Đại Kim, đạt tỷ lệ 97,39%, phường Yên Sở là 98,85%. 10 phường còn lại đều đạt trên 99%.
 Cử tri bỏ phiếu tại Khu vực số 6, phường Hoàng Liệt.
Không có khu vực bỏ phiếu nào kéo dài thời gian bầu cử, 190/190 khu vực bỏ phiếu kết thúc bầu cử vào hồi 19 giờ.
Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quận nói chung và tại 190 khu vực bỏ phiếu nói riêng được ổn định.
Riêng tại phường Mai Động do phát sinh bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại 2 khu vực bầu cử số 14 và 15 nên Ủy ban Bầu cử quận đã chuyển địa điểm bỏ phiếu, trang trí khánh tiết, thay thế thành viên tổ bầu cử. Công tác bầu cử tại 2 khu vực này vẫn được tiến hành đúng quy định và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.