Quận Hoàng Mai gắn công tác quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/1, tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, trong năm 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) quận đã triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các chương trình, chỉ tiêu đề ra, được UBND TP tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự quận Hoàng Mai
Năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần. Một mặt, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng lòng tin, tinh thần yêu nước, tự tôn, truyền thống dân tộc trong Nhân dân… 
Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo LLVT quận thực hiện nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong đó, quận đã tổ chức thành công diễn tập, huấn luyện theo quy định; huy động trên 21.000 lượt người ứng trực SSCĐ; 560 người tham gia phòng chống bão lụt (PCLB), tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; huy động 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ (DQTV) tham gia chống dịch sốt xuất huyết… Năm qua, quận Hoàng Mai đã hoàn thành tốt việc tuyển chọn công dân nhập ngũ với kết quả đạt chất lượng cao.

Đạt kết quả trên, quận Hoàng Mai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ DQTV, trong năm đã kiện toàn Ban chỉ huy quân sự (CHQS) các phường, các trường học, đảm bảo theo quy định của Luật DQTV; đồng thời chỉ đạo Ban CHQS các phường xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có 81% khá, giỏi….

Ban CHQS quận cũng đã phối hợp với CA quận, Phòng cảnh sát PCCC ký kết phối hợp công tác; Triển khai cho Ban CHQS 14 phường (đạt 100%) phối hợp với CA phường triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, qua đó đã tham gia xử lý 17 vụ cháy nổ, với 243 lượt người tham gia, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Cùng với đó, cắt cử 352 lượt người thanh gia tuần tra, bảo vệ các địa điểm trọng yếu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn…

Quận cũng lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng và Ban CHQS quận thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo các Quyết định số 142, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Cụ thể, tu bổ nghĩa trang, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.659 đối tượng chính sách, với tổng trị giá hàng tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tạo niềm phấn khởi trong Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, nhiệm vụ của LLVT quận năm 2018 là: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô và các nhiệm vụ của TP để xây dựng các kế hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời tổ chức tốt diễn tập phòng thủ theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, trong đó chỉ đạo các phường diễn tập chiến đấu phòng thủ; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, quận tập trung xây dựng LLVT quận vững mạnh về chính trị và tổ chức; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào: “Bộ đội và DQTV Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Nhân dịp này, hội nghị đã tôn vinh tặng Cờ thi đua của UBND TP cho ban CHQS quận Hoàng Mai năm 2017; đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân; Khen thưởng của UBND quận cho 17 tập thể, 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 38 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.