Quận Hoàng Mai: Gỡ bỏ phong tỏa tòa Park 11, Park Hill, Times City

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 28/5, UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với tầng 15 tòa Park 11, Park Hill, Times City, phường Mai Động. Việc này đồng nghĩa sẽ gỡ bỏ phong tỏa tòa Park 11, Park Hill, Times City.

Tòa chung cư Park 11, Park Hill Times City nơi phát hiện các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Công ty T&T.
Theo đó, căn cứ kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do Bộ Y tế công bố với ông N.M.C (mã bệnh nhân 5242) và bà Đ.B.L (mã bệnh nhân 5243) có địa chỉ tại tầng 15 tòa Park 11, Park Hill, Times City và đề xuất của UBND phường Mai Động về việc đề xuất thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 15 tòa Park 11, Park Hill, Times City, UBND quận Hoàng Mai gỡ bỏ phong tỏa tòa Park 11 và chỉ thiết lập vùng cách ly y tế đối với tầng 15 tòa Park 11 kể từ 23 giờ 30 ngày 23/5/2021 đến hết 23 giờ 30 ngày 6/6/2021 (14 ngày).
UBND quận Hoàng Mai giao UBND phường Mai Động xây dựng phương án cách ly cụ thể, tổ chức thực hiện cách ly y tế, xử lý rác thải y tế đảm bảo an toàn đúng quy định.
Thực hiện quyết định của UBND quận Hoàng Mai, phường Mai Động cũng đã có thông báo đề nghị Công an phường, Trạm Y tế phường, Ban quản lý khu căn hộ Vinhomes Times City, các thành phần liên quan cùng cư dân tại tầng 15 tòa Park 11, Park Hill Times City nghiêm túc thực hiện Quyết định của UBND quận để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.
Trước đó, sáng 23/5, UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã ban hành văn bản số 246/UBND-TB thông báo các cư dân tòa chung cư Park 11 khu đô thị Times City Park Hill Premium tạm thời không rời khỏi nơi cư trú cho đến khi có thông báo mới, do mới phát hiện một cư dân sinh sống tại tòa nhà nghi mắc Covid-19.
Đồng thời, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan phường đã ra quyết định tạm phong tỏa tòa Park 11, cơ quan y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 3.600 cư dân ở tòa Park 11.